Nghệ An hồ chứa đầy nước trước bão, Đà Nẵng và Quảng Nam cho học sinh nghỉ chiều 27 và ngày 28/10

09:24 | 27/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trước diễn biến khó lường của bão số 9, Đà Nẵng và Quảng Nam cho học sinh nghỉ chiều 27 và ngày 28/10. Nước ở hồ, đập chứa tại Nghệ An đã đầy.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4h sáng ngày 27/10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 13,7 độ vĩ Bắc 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320 km về phía Bắc Đông Bắc.  Dự báo trong vòng 24h tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi 20 - 25km, có khả năng mạnh thêm. Bão hướng đi vào các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên.
 
Trước diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ của bão số 9, tình hình an toàn tại các hồ đập rất được quan tâm. Theo thông tin từ Chi cục thủy lợi Nghệ An, tính đến hết ngày 26/10, toàn tỉnh Nghệ An có 442/1061 hồ, đập chứa đầy nước. Cụ thể: có 37 hồ, đập do các doanh nghiệp thủy nông quản lý đầy nước.
 
Với 20 hồ có dung tích > 70% dung tích thiết kế, 18 hồ có dung tích từ 50-70% dung tích thiết kế. Đối với các hồ đập do các địa phương quản lý có 405 hồ đập đã đầy nước. 
 
các địa phương có số lượng hồ, đập nước nhiều như: huyện Nghĩa Đàn 140 hồ, đập; huyện Thanh Chương 77 hồ, đập; huyện Yên Thành có 65 hồ, đập…Trong tổng số 1061 hồ, đập chứa nước tại Nghệ An, có 60 hồ, đập ở mức lớn, 216 hồ, đập mức vừa, còn lại nằm ở mức nhỏ.
 
Công tác phòng, chống bão số 9 ở các tỉnh miền Trung
Hồ, đập chứa nước ở Nghệ An đã đầy trước cơn bão
 
Ở một diễn biến khác, ngày 26/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ban hành Công điện khẩn số 07/CĐ-UBND về việc ứng phó với cơn bão số 9. Theo đó, tất cả học sinh, sinh viên được nghỉ từ chiều ngày 27/10 và ngày 28/10; thành phố tạm dừng tất cả các cuộc hội họp hội nghị, hội thảo không cần thiết để ứng phó với bão.
 
UBND các quận, huyện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão lũ, di dời các hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; bảo vệ lồng bè thủy sản và nghiêm cấm người dân ở trên lồng bè khi có thiên tai; tổ chức neo đậu tàu thuyền đúng quy định và đưa thuyền thúng, thuyền nhỏ lên bờ tránh bão. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương kiểm tra các công trình xây dựng và yêu cầu dừng hoạt động, phải hạ thấp cần cẩu, trục tháp, hạ hoặc neo giữ giàn giáo chắc chắn... hoàn thành trước 15 giờ ngày 27/10.
 
Cũng trong ngày 26/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT, Phổ thông dân tộc nội trú; Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thông báo cho học sinh, học viên nghỉ học ngày 27 và 28/10 để phòng tránh bão.
 
Sở cũng yêu cầu triển khai thực hiện chằng chống trường học, nhà làm việc, nhà kho, hệ thống cây xanh và các công trình xây dựng khác để phòng tránh tốc mái, ngã đổ. Đồng thời di chuyển tài liệu, sách vở, thiết bị, các phương tiện đến nơi an toàn.
 
 
Hương Quỳnh

ĐỌC NHIỀU