Nghệ An: Phát hiện thêm 2 ca dương tính COVID-19, TP. Vinh giãn cách xã hội từ 0h ngày 17/6

18:58 | 16/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nghệ An phát hiện thêm 2 ca nhiễm COVID-19 là các trường hợp F1 của ca bệnh BN11440 (ở phường Hưng Dũng, TP. Vinh). Tỉnh Nghệ An họp khẩn đưa ra quyết định giãn cách xã hội toàn bộ TP. Vinh từ 0h ngày 17/6.

Liên quan đến ca nhiễm COVID-19 là nhân viên ngân hàng, ngày 16/6, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An, các cơ quan chức năng đã thực hiện điều tra truy vết và lập được danh sách cụ thể 100 trường hợp F1 của bệnh nhân (BN 11440) mắc COVID-19 thứ 2 ở TP Vinh, bao gồm tên tuổi, địa chỉ. Trong đó đã thực hiện cách ly tập trung 51 trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm 49 trường hợp F1.

Hai ca bệnh được công bố chiều nay, cụ thể là: trường hợp H.M.L (SN 1994, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh). Và anh N.T.A (SN 1984, là anh trai ca bệnh thứ 2 ở phường Hưng Dũng)

Nghệ An: Phát hiện thêm 2 ca dương tính COVID-19, TP. Vinh giãn cách xã hội từ 0h ngày 17/6 - ảnh 1

Chốt chặn nơi phát hiện ca nhiễm của bệnh nhân N. Đ.T tại Phường Hưng Dũng

Được biết, anh T.A. hiện đang công tác tại Công an xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu là anh trai của F0 tại TP Vinh. Anh T. A. thuộc tổ công tác làm Căn cước công dân ở huyện Diễn Châu. Kết quả điều tra lịch trình di chuyển như sau:

Từ ngày 1/6 đến 8/6 anh có về nhà cứ 3 ngày 1 lần. Chiều ngày 8/6 ở nhà. Sáng ngày 9/6 gặp em trai là BN 11440. Khoảng 9h ngày 9/6, từ nhà ở Vinh đi thẳng xe máy ra xã Diễn Kim để làm căn cước công dân cho người dân. Tiếp xúc công an xã Diễn Kim khoảng 3 đến 4 người và Tổ căn cước gồm 13 người (không nhớ rõ họ tên). Đến ngày 10,11,12/6 làm căn cước công dân tại UBND xã Diễn Tân.

Ngày 10/6, khoảng 16h45 phút về Diễn Kim lấy áo đồng phục tại phòng công an xã Diễn Kim và qua nhà anh Mạnh con ông Phú ở Diễn Hải, ngồi ăn cơm cùng với 2 người ở Diễn Hải (Không nhớ tên). Đến 17h30p, đi xe máy về Diễn Tân làm căn cước vào buổi tối. Sáng 11/6 làm căn cước tại Diễn Tân, đến chiều 11/6 có ăn cơm với 9 người. Khoảng 17h15 phút ngày 11/6, ăn tại quán Dê Hương Sơn - Ngã tư Diễn Xuân

Khoảng 8h sáng 12/6, đi sang quán phở Cồ Duyên ăn sáng đối diện với chợ Diễn Xuân trong quán có khoảng 3 -4 khách. Đến 8h30 ngày 12/6 sang UBND xã Diễn Tân để làm căn cước tiếp xúc cán bộ trong tổ 12 người. Cả ngày 12/6 làm căn cước tại xã Diễn Tân. Sáng 13/6 sang xã Diễn Thịnh cùng tổ 12 vào công an xã Diễn Thịnh.

Đến 18h10 phút đi xe máy về nhà tại Vinh. Về có ghé sang nhà Anh Trần Quang Hùng trú tại 141 đường Hec Man - Phường Hưng Phúc để rửa xe có tiếp xúc với 4 người. Sau đó ngồi với bạn ở số 66 Nguyễn Văn Cừ -TP Vinh.

Khoảng 6h20p ngày 14/6, đi từ nhà đến xã Diễn Thịnh làm căn cước công dân. Đến 20h ngày 14/6 có ra hiệu thuốc tây đi từ UBND xã Diễn Thịnh đi về phía tay trái (có mệt mỏi, có ho, có đờm ) rồi về nhà anh Nhơn xóm 4 – Diễn Liên xem đá bóng có tiếp xúc với 3 người. Đến 9h ngày 15/6, qua nhà Nguyễn Tiến Điều, bà Võ Thị Sang tại xóm 1, Diễn Liên.

Chiều 15/6 sang xã Diễn Cát để làm ca chiều có tiếp xúc với anh em trong tổ, bưu điện thu lệ phí căn cước, 21h quay về UBND xã Diễn Liên và không tiếp xúc với ai.

Ngay khi nắm được thông tin, bệnh nhân đã được cách ly tại trạm y tế xã Diễn Liên, khai báo y tế lịch trình và truy vết. 

Chiều 16/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 tỉnh Nghệ An họp khẩn đưa ra quyết định giãn cách xã hội toàn bộ thành phố Vinh từ 0h ngày 17/6.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Nghệ An: Phát hiện thêm 2 ca dương tính COVID-19, TP. Vinh giãn cách xã hội từ 0h ngày 17/6 - ảnh 2

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An báo cáo tại cuộc họp

Liên quan đến nữ bệnh nhân 10732 (phường Hà Huy Tập), đã xác định được 58 trường hợp F1, làm xét nghiệm được hơn 5.800 mẫu với kết quả âm tính lần 1. Liên quan đến bệnh nhân 11440 (phường Hưng Dũng), đã xác định được 135 trường hợp F1, cách ly lấy mẫu 134 trường hợp F1, trong đó có 27 mẫu âm tính và 2 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đối với ca bệnh tại Diễn Châu, đến thời điểm này đã xác định được khoảng 6.000 trường hợp F1, F2. Ngay trong chiều 16/6, ngành Y tế đã điều động lực lượng y tế ra Diễn Châu để tăng cường lấy mẫu xét nghiệm F1, F2.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá, tình hình dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, quyết định giãn cách xã hội toàn bộ TP. Vinh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 17/6 cho đến khi có quyết định mới. 

Đối với địa bàn huyện Diễn Châu, quyết định cách ly những địa bàn nào sẽ được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 tỉnh đưa ra sau cuộc làm việc của Giám đốc Sở Y tế với huyện Diễn Châu vào chiều tối 16/6.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly, truy vết và phun khử khuẩn khu vực liên quan đến ca bệnh này.

Hồ Trâm

Xem thêm: Hà Tĩnh tổ chức họp khẩn sau khi phát hiện 2 vợ chồng dương tính với COVID-19