CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2026 tăng 4,38%, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm. Theo các chuyên gia, để giữ CPI bình quân năm ở mức khoảng 4,5%, dư địa tăng giá trong 6 tháng cuối năm chỉ còn khoảng 0,2% mỗi tháng, trong khi hàng loạt yếu tố từ giá năng lượng, tỷ giá, logistics đến lộ trình điều chỉnh giá trong nước vẫn được dự báo sẽ tiếp tục tạo sức ép lên mặt bằng giá.
Nút thắt thanh khoản ngân hàng - lực cản lớn nhất của nửa đầu năm 2026 đang được tháo gỡ bằng loạt chính sách nới lỏng, riêng Thông tư 25 giải phóng khoảng 1 triệu tỷ đồng dư địa cho vay. Cộng hưởng cú hích nâng hạng từ ngày 21/9/2026, VN-Index được các công ty chứng khoán dự báo bứt tốc lên vùng 1.950 - 2.014 điểm cuối năm.
Khảo sát Vàng Hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới chuyên gia và nhà đầu tư cá nhân lạc quan hơn sau khi giá vàng quay trở lại mốc 4.100 USD/ounce trước kỳ nghỉ lễ Ngày Độc lập kéo dài.
Theo quan sát của chuyên gia, thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026 sẽ có những thay đổi rõ rệt khi nhiều dự án được tháo gỡ pháp lý, nguồn cung gia tăng và cạnh tranh giữa các chủ đầu tư mạnh mẽ hơn. Trong bối cảnh đó, mặt bằng giá sẽ khó tăng nóng, thay vào đó là các chính sách bán hàng linh hoạt và mức giá phù hợp hơn với khả năng chi trả của người mua.
Trao đổi với phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc chiều 28/6, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho biết, việc Chính phủ ban hành Nghị định 245/2026/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2026 tiếp tục phát đi thông điệp đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế đang từng bước củng cố đà tăng trưởng.
Cuộc xung đột tại Trung Đông đã bộc lộ những rủi ro khi các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông phụ thuộc vào một điểm nghẽn duy nhất cho những hoạt động xuất khẩu dầu khí.
Sau nhiều năm có hiệu suất đầu tư thấp hơn so với thị trường chứng khoán Mỹ, các thị trường mới nổi đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong năm 2026 nhờ mức định giá hấp dẫn, đồng USD suy yếu và triển vọng tăng trưởng kinh tế vượt trội.
Standard Chartered dự báo lạm phát quý II/2026 của Việt Nam sẽ vượt mức 5,0% so với cùng kỳ (từ mức 3,5% của quý I), chủ yếu do giá vận chuyển, thực phẩm, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng cao.
Thông tư 25/2026/TT-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành đã chính thức nâng tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%, mở rộng đáng kể dư địa tín dụng cho hệ thống ngân hàng. Động thái này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy dòng vốn vào các lĩnh vực trọng điểm như bất động sản, hạ tầng, năng lượng tái tạo và đầu tư công.