Các kết quả kinh tế - xã hội của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2024 được đánh giá là vẫn đóng góp tích cực vào việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, trước những thách thức và biến động, đặc biệt là sự tàn phá của cơn bão Yaki, sẽ cần nhiều hơn nữa tác động, chính sách thúc đẩy sự hồi phục và phát triển của doanh nghiệp.
Theo chuyên gia, việc thực hiện đánh thuế bất động sản thứ hai thời điểm này có thể dẫn đến hiện tượng chạy đua bán tháo, gây rủi ro lớn đến hệ thống ngân hàng, mất thanh khoản, đóng băng thị trường. Thời điểm phù hợp là khoảng sau năm 2030.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có những yếu tố bất ổn, kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi vững vàng, lạm phát diễn biến theo chiều hướng thuận lợi hơn. Những nền tảng kinh tế được giữ vững là cơ sở để các tổ chức quốc tế duy trì các dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay và năm tới, dù cơn bão số 3 (bão Yagi) vừa qua gây ra những gián đoạn tạm thời, với những thiệt hại không nhỏ.
Ông Matteo Lanzafame, Chuyên gia kinh tế chính thuộc Ban nghiên cứu kinh tế vĩ mô, Vụ Nghiên cứu kinh tế và tác động phát triển của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), vừa có bài viết nhận định về những tác động của quyết định cắt giảm mạnh lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm 19/9 tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp "chưa chuẩn bị gì" cho chuyển đổi xanh ở khối doanh nghiệp FDI thấp hơn với 51,1% còn khối doanh nghiệp trong nước lên tới 65,1%.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2024 nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
FED cắt giảm lãi suất sẽ hỗ trợ Việt Nam có nhiều dư địa hơn để duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, hỗ trợ sự phục hồi sản xuất của doanh nghiệp cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau một thời gian dài chịu áp lực tiêu cực từ chính sách thắt chặt tiền tệ và lãi suất cao của Mỹ.