Người dân xót xa khi 262 cây phong lá đỏ héo úa trên trục đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh

20:29 | 05/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hơn 260 cây phong trồng trên 2 tuyến đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh do một công ty tặng và được trồng thử nghiệm từ năm 2018 sắp bị thay thế do kém hiệu quả, hiện đa số những cây này đã chết hoặc héo úa.
Ngày 5/4 UBND TP Hà Nội đã ra văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn về phương án thay thế cây phong lá đỏ trồng thử nghiệm trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng bằng cây bàng.
 
Lý giải đề xuất nêu trên, trong văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng cho biết, 262 cây phong do một đơn vị tặng thành phố và được trồng thử nghiệm từ năm 2018.
 
Trong đó, tuyến phố Nguyễn Chí Thanh trồng 119 cây, tuyến phố Trần Duy Hưng trồng 143 cây. Thực tế qua 3 năm trồng thử nghiệm không hiệu quả, số cây này chưa thích nghi với điều kiện khí hậu của Hà Nội. Báo cáo cho biết đã có 45 cây chết, 217 cây sống nhưng sinh trưởng, phát triển kém.
 
Dự kiến, việc trồng thay thế hệ thống cây xanh mới sẽ được thực hiện trong tháng 4/2021 và hoàn thành trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021.
 
Người dân xót xa khi 272 cây phong lá đỏ héo úa 262 cây phong do Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đại Đường tặng Thành phố Hà Nội được trồng thử nghiệm trên hai tuyến đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh từ năm 2018. Ảnh: Tiền Phong
 
Người dân xót xa khi 272 cây phong lá đỏ héo úa
 
Do không hợp thổ nhưỡng hầu hết số cây trên đã chết hoặc héo úa. Ảnh:Zing
 
Người dân xót xa khi 272 cây phong lá đỏ héo úa
 
Cây khô nứt, không còn nhựa số, không còn khả năng sinh trưởng. Ảnh: TTXVN
 
Người dân xót xa khi 272 cây phong lá đỏ héo úa
 
Lá phong héo úa trơ trọi trên cành cây. Ảnh:TTXVN
 
Người dân xót xa khi 272 cây phong lá đỏ héo úa
 
Tuy 2 năm trôi qua nhưng chưa thấy sắc đỏ trên những hàng cây này. Ảnh:TTXVN
 
Người dân xót xa khi 272 cây phong lá đỏ héo úa
 
Một chiếc lá hiếm hoi sót lại trên cây
 
Người dân xót xa khi 272 cây phong lá đỏ héo úa
 

Dự kiến, việc trồng thay thế hệ thống cây xanh mới sẽ được thực hiện trong tháng 4/2021 và hoàn thành trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021. Ảnh: TTXVN

H.A

Xem thêm: Sau 3 năm, Hà Nội thay hàng cây phong lá đỏ đường Nguyễn Chí Thanh bằng cây bàng