Người giàu nhất thế giới chế nhạo miếng vải lau màn hình giá 19 USD của Apple

07:00 | 26/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Elon Musk đã lên tiếng mỉa mai món đồ mới của Apple là "Apple Cloth" (Vải Táo) trên mạng xã hội Twitter.

Cụ thể, mới đây CEO của Apple đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội giới thiệu về cửa hàng mới của hãng tại  Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đồng thời bày tỏ rằng hãng công nghệ Mỹ sẽ trở thành một phần của cộng đồng nơi đây. 

Tuy nhiên, chưa đầy một ngày sau, dòng tweet của Tim Cock đã "hot" lên trông thấy nhưng không phải bởi nội dung gốc mà là câu trả lời đây tính bông đùa của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk. 

Câu trả lời đùa vui của Elon Musk cocng đem lại sự chú ý nhiều hơn dòng tweet chính chủ của CEO Apple Tim Cook

"Hãy đến để xem Apple Cloth (vải Táo)". Không khó để nhận thấy, vị tỷ phú đang muốn "cà khịa" Apple về chiếc khăn lau màn hình mà hãng vừa ra mắt không lâu. 

Câu trả lời đầy hài hước của Musk thậm chí đã vượt lượt tương tác so với nội dung gốc. Trong khi bài đăng của CEO Tim Cook chỉ nhận về 45,8 nghìn lượt thích, bình luận của Elon Musk lại thu hút tới hơn 58,1 nghìn lượt thích, cùng với đó là hơn 3.000 lượt chia sẻ, tweet lại. 

Được biết, Elon Musk dù là người đàn ông giàu nhất thế giới nhưng nổi tiếng dùng mạng xã hội để quảng cáo cho Tesla, SpaceX hoặc thậm chí còn bị cáo buộc thao túng ... giá cổ phiếu, giá tiền ảo. 

Trong khi đó, về phần "Apple Coth", đây là loại vải có tên thật là "Polishing Cloth" được Apple tung ra thị trường với giá 19 USD (hơn 400 nghìn đồng), được Táo khuyết quảng cáo là làm bằng vật liệu không gây ăn mòn thiết bị. Mặc dù tấm vải sợi nhỏ có logo của Apple, nhiều người vẫn không tìm ra điều gì khiến miếng vải lau này trở nên đặc biệt để được bán với giá "cắt cổ" như vậy. Được biết, Apple khuyến nghị người dùng sử dụng “vải mềm, không xơ” và tránh “vải mài mòn, khăn tắm, khăn giấy hoặc các vật dụng tương tự” để lau sản phẩm của mình. Công ty khẳng định tấm vải lau 19 USD của họ có thể làm tốt hơn tất cả những tấm vải khác.

Trước bình luận đầy tính khiêu khích của Elon Musk, một số người dùng mạng xã hội đã phản ứng lại bình luận của CEO Tesla. "Đừng hành xử trẻ con thế Musk. Không phải Tesla cũng bán những thứ chẳng liên quan gì đến xe điện như quần đùi, ô, khăn cho thú cưng và rượu đó sao", người dùng Julian Thornton viết. Không ít người còn phát hiện Musk đang dùng iPhone để chế giễu Apple.

Nhưng nhiều người dùng vẫn cho rằng dù sao đây vẫn sản phẩm rẻ nhất của Apple trong sự kiện. Trong danh sách "khả năng tương thích" của miếng vải, hãng liệt kê hơn 100 sản phẩm, bao gồm cả iPod Shuffle thế hệ thứ tư không có màn hình.

Dù đắt đỏ, nhưng dường như vẫn không ngăn cản được nhu cầu thể hiện đẳng cấp của nhóm khách hàng trung thành với hãng công nghệ Mỹ. Chỉ một ngày sau khi ra mắt, Apple đã phải lùi ngày giao hàng từ 25/10 sang tháng 11. Còn hiện nay, thời gian giao vải đã kéo sang tháng 12 và tháng 1/2022.

Công ty có trụ sở tại Cupertino, California luôn có lịch sử bán những sản phẩm và phụ mới với mức giá với mức giá ngày càng cao, đạt đỉnh theo từng năm, đồng thời dẫn dắt xu thế này trên toàn cầu. iPhone là dòng điện thoại thông đầu tiên tiếp cận và vượt qua mốc 1.000 USD, kéo theo các sản phẩm khác trên thị trường di động. Năm 2019, Apple đã giới thiệu Mac Pro cập nhật với tùy chọn cấu hình cao nhất có giá hơn 50.000 USD. Màn hình Pro Display XDR đi kèm được bán với giá 4.999 USD - không có chân đế và chân đế Pro Stand sẽ bán riêng với giá 999 USD.

Tuy nhiên, việc đưa ra những mức cao quá mức như này không phải lúc nào không có hiệu quả. Hồi năm 2015, công ty giới thiệu Apple Watch Edition, một chiếc đồng hồ đeo tay trị giá 17.000 USD với vỏ bằng vàng 18 karat. Nhưng, đã bị nhiều khách hàng phản ứng và phàn nàn rằng họ không muốn chi trả quá nhiều cho món hàng sẽ nhanh chóng lỗi thời. 

Apple vài năm sau đó đã phải bán ra các sản phẩm với mức giá hợp lý hơn, cân bằng giữa sự sang trọng và tính thực dụng cho những chiếc đồng hồ của mình. Hiện hãng có các dây đeo đồng hồ với giá 49 USD và một phiên bản Hermès Fauve Barénia Gourmette Double Tour với giá 849 USD.

 

Elon Musk là ai?

 Elon Reeve Musk sinh ngày 28/6/1971 tại Pretoria, Nam Phi, quốc tịch Hoa Kỳ. Ông là Nhà sáng lập, CEO của SpaceX; CEO, kiến trúc sư sản phẩm của Tesla, Nhà sáng lập của PayPal, Đồng sáng lập Neuralink, Chủ tịch SolarCity.

Elon Musk sinh ra và lớn lên tại Pretoria, Nam Phi. Đến năm 17 tuổi, ông chuyển đến Canada để theo học Đại học Queen. Hai năm sau, ông chuyển sang học tại Đại học Pennsylvania và nhận bằng cử nhân Kinh tế và bằng cử nhân Vật lý.

Năm 1995, Elon Musk cùng em trai Kimbal Musk thành lập Zip2, một website cung cấp hướng dẫn du lịch cho các tờ báo. Bốn năm sau, Zip2 được Compaq mua lại với mức giá 340 triệu USD.

Năm 1999, Elon Musk thành lập ngân hàng trực tuyến X.com. Sau đó 1 năm, X.com sau đó nhanh chóng hợp nhất với một đối thủ để tạo ra PayPal. Năm 2002, eBay mua lại PayPal với mức giá 1,5 tỷ đô.

Kể từ sau khi rời PayPal, Musk đồng sáng lập hãng công nghệ vũ trụ SpaceX, hãng xe điện Tesla và sau đó là SolarCity, công ty cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời. Thành công của những công ty này đã đưa Musk vào danh sách tỷ phú năm 2012 với 2 tỷ USD.

Với những thành công đạt được trong đầu tư, tài sản của Elon Musk tăng một cách đột biến và khiến ông trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.

Với những thành tựu của mình, Elon Musk là một trong những nhân vật ảnh hưởng nhất trên thế giới. Ông nằm trong danh sách 75 nhân vật ảnh hưởng nhất thế kỷ 21 của tạp chí Esquire, Top 20 CEO quyền lực nhất Hoa Kỳ dưới 40 tuổi, đứng thứ 21 trong Top 100 người quyền lực nhất thế giới năm 2016... Bên cạnh đó ông còn vô số giải thưởng lớn nhỏ liên quan đến lĩnh vực không gian, hàng không.