Nguy cơ bùng phát COVID-19 nhưng người dân còn lơ là, Hà Nội chuẩn bị các biện pháp quyết liệt

20:44 | 25/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tình trạng lơ là phòng, chống COVID-19 trong cộng đồng, không thực hiện đúng khuyến cáo “5K” của Bộ Y Tế đang có mặt tại nhiều thành phố lớn.

Trong Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23.4.2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh ở một số nước láng giềng, nguy cơ dịch bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh. Sắp tới sẽ có những ngày lễ lớn, Việt Nam cần duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân.

Thế nhưng, tới ngày 25/04, một số địa điểm công cộng trên các tuyến phố tại Hà Nội vẫn xuất hiện tình trạng người dân lơ là, chủ quan phòng dịch.

Tại nhiều con phố đông đúc, các địa điểm công cộng nhiều người qua lại, hình ảnh người dân tụ tập không đảm bảo giãn cách, không đeo khẩu trang phòng dịch, các hàng quán không có tấm chắn, vách ngăn, các cửa hàng cũng không yêu cầu khách hàng sử dụng nước khử khuẩn… đang xuất hiện rất nhiều.

Nguy cơ bùng phát COVID-19 nhưng người dân còn lơ là, Hà Nội chuẩn bị các biện pháp quyết liệt - ảnh 1

Hàng quán tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, điểm vui chơi khu trung tâm không hiếm gặp cảnh người dân lơ là phòng dịch. Hay tại Thảo Cầm Viên, cả nhân viên và nhiều gia đình dẫn con em đi chơi nhưng đều xem nhẹ công tác phòng dịch.

Về việc này, ông Phạm Tuấn Long – Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã và đang được kiểm soát hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội, đơn vị vẫn duy trì các chốt kiểm soát dịch tại phố đi bộ, tăng cường nhắc nhở người dân sử dụng khẩu trang và các biện pháp phòng dịch hiệu quả. 

Ông Long cho biết, các trường hợp cá biệt không tuân thủ sẽ bị xử lý nghiêm. 

Nguy cơ bùng phát COVID-19 nhưng người dân còn lơ là, Hà Nội chuẩn bị các biện pháp quyết liệt - ảnh 2

Người dân không tuân thủ "5K" của Bộ Y tế.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh nhận định, mặc dù dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã được kiểm soát nhưng nguy cơ xâm nhập vẫn ở mức cao. Do đó, đơn vị vẫn bám sát, tiếp tục mục tiêu, triển khai các hoạt động đảm bảo phòng dịch trên địa bàn thành phố xuyên suốt trong thời gian tới. Sở Y tế TP đã quán triệt cụ thể từng đơn vị địa phương quyết liệt trong xử phạt vi phạm để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh.

Ngày mai (26.4), tại giao ban trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội với các quận, huyện địa phương, sở ngành sẽ có những phương án chi tiết. 

Xem thêm: Ấn Độ lập kỷ lục đau thương 346.786 ca nhiễm và 2.624 ca tử vong trong vòng 24 giờ vì COVID-19

Phương Thúy