Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hoà bị khởi tố vì vụ án nào?

16:14 | 20/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ông Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà) và ông Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở TN&MT) bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về sai phạm xảy ra tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang.

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà) và ông Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hoà) để điều tra tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 229 BLHS.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà xác định, hai cựu cán bộ này bị khởi tố điều tra trong vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang (tức khu đất của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án này hôm 30/3/2021.

9h sáng 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà đã tiến hành các thủ tục khám xét nơi làm việc của ông Võ Tấn Thái tại Sở TN&MT Khánh Hoà (đường Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang).

Vụ khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Công an dẫn giải ông Thái (áo đen, giữa) về nơi tạm giam

Sau 2 tiếng việc khám xét kết thúc, cơ quan công án đã dẫn giải ông Thái về nơi ở tại chung cư Lê Hồng Phong, đường Tố Hữu, TP Nha Trang để đọc lệnh khởi tố. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà đã dẫn giải ông Thái về nơi tạm giam của Công an tỉnh Khánh Hoà để điều tra, làm rõ vụ việc.

Còn nguyên phó Chủ tịch tỉnh nhập viện trước ngày bị khởi tố. Do đó, một tổ công tác khác của Công an tỉnh Khánh Hoà đã tới Bệnh viện Quân y 87 lúc 10h sáng cùng ngày để tống đạt các quyết định tố tụng.

Vụ khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Đào Công Thiên khi còn giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. 

Theo các bác sĩ, ông Thiên sức khỏe không đảm bảo nên phải ở lại bệnh viện để được bác sĩ chăm sóc, theo dõi. Nhiều cảnh sát cũng được cắt cử đến giám sát ông tại bệnh viện. Đến 14h ngày 20/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà đã hoàn thành việc khám xét nơi ở của ông Đào Công Thiên tại số 3A Chi Lăng, TP Nha Trang.

Theo Pháp luật TP.HCM, khi đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Đào Công Thiên đã ký nhiều văn bản liên quan đến việc giao khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ cho Công ty CP Thanh Yến không qua đấu giá với giá rẻ mạt, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng đối với Nhà nước.

Cụ thể, quyết định thu hồi toàn bộ 7.388 m2 đất do Trường Chính trị quản lý tại số 01 Trần Hưng Đạo được ông Đào Công Thiên ký sau đó giao cho Công ty CP Thanh Yến thực hiện dự án khu phức hợp thương mại - dịch vụ - y tế - văn phòng - khách sạn - nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 (nay là dự án Gold Coast) để bán.

Khu "đất vàng" này đã được ông Thiên ký quyết định phê duyệt cho Công ty CP Thanh Yến với giá chỉ gần 22,5 triệu đồng/m2 đất ở, toàn bộ diện tích đất sản xuất, kinh doanh còn lại chỉ có giá 7,8 triệu đồng/m2.

Thực tế tại thời điểm đó, giá đất ở mặt tiền đường Trần Hưng Đạo trên các sàn giao dịch bất động sản ở mức 380-400 triệu đồng/m2.

Còn ông Võ Tấn Thái với cương vị giám đốc Sở TN&MT, thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa đã lập hồ sơ xác định giá khu đất Trường Chính trị cũ sai quy định, vi phạm Luật Đất đai, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với Nhà nước.

Xem thêm: Vụ Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri: Cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM gây thiệt hại hơn 348 tỷ

Hà Ly