Nhà đầu tư cổ phiếu Big Tech `mất ngủ` trước kết quả bầu cử tổng thống Mỹ

11:30 | 05/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 có thể có tác động sâu sắc đến các công ty công nghệ, có sức mạnh thay đổi bộ mặt của ngành.
Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 có sức mạnh thay đổi bộ mặt của nền kinh tế thế giới. Khi cả thế giới chờ đợi kết quả, cổ phiếu ngành công nghệ dường như tăng vọt vào ngày bầu cử. Nhưng các cuộc bầu cử sẽ có tác động gì đến thị trường chứng khoán ngành công nghệ?
 
Bất chấp đại dịch toàn cầu, cổ phiếu công nghệ đã tăng vọt và là một trong những lĩnh vực hoạt động tốt nhất vào năm 2020. Khi thế giới chuyển sang mô hình làm việc từ xa, việc áp dụng kỹ thuật số đã có một bước nhảy vọt lượng tử. Thế giới công nghệ đã chứng kiến ​​sự phát triển bùng nổ của điện toán đám mây, các công cụ cộng tác trực tuyến, AI và tự động hóa.
 
Ảnh hưởng của bầu cử tổng thống tới doanh nghiệp big tech
Cuộc bầu cử khiến cổ phiếu Big Tech tăng vọt.
 
Tổng thống Trump tin rằng thị trường chứng khoán hoạt động tốt hơn vì các nhà đầu tư đặt cược vào ông trong nhiệm kỳ thứ hai. Dưới thời chính quyền Trump, năm công ty công nghệ có giá trị của Hoa Kỳ đã báo cáo hiệu suất đáng kinh ngạc trong doanh thu hàng quý của họ. Amazon, Microsoft, Facebook, Google và Apple mang lại 7 nghìn tỷ USD giá trị thị trường chứng khoán, chiếm 46% Nasdaq 100.
 
Mặc dù các cuộc thăm dò ủng hộ chiến thắng của Biden trước Trump, các nhà phân tích Phố Wall tin rằng tốt nhất là không nên dự đoán kết quả bầu cử. Thay vào đó, tốt nhất là đầu tư vào các công ty sẽ được hưởng lợi từ những thay đổi thượng tầng sau đại dịch, chẳng hạn như các công ty sở hữu công nghệ mạng 5G. Bên cạnh đó, một số nhà kinh tế cho rằng cổ phiếu công nghệ và truyền thông có thể phải đối mặt với sự sụt giảm trong những tháng tới, bất kể ai thắng trong cuộc bầu cử.
 
Ảnh hưởng của bầu cử tổng thống tới doanh nghiệp big tech
Chuyên gia cho rằng dù Trump hay Biden đắc cử thì các doanh nghiệp Big Tech cũng sẽ gặp bất lợi
 
Mặc dù Biden và Trump có ít điểm chung, nhưng cả hai đều không ưa gì Big Tech. Vào tháng 9, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Biden, Matt Hill nói với Wall Street Journal rằng nhiều gã khổng lồ công nghệ và giám đốc điều hành của họ “không chỉ lạm dụng quyền lực mà còn lừa dối người dân Mỹ, phá hoại nền dân chủ của chúng ta và trốn tránh bất kỳ hình thức trách nhiệm nào”.
 
Về phần mình, Trump có nhiều mối quan hệ với Big Tech, bao gồm cả những gì ông tin là thành kiến chống bảo thủ cũng như mối quan hệ cá nhân chống lại Giám đốc điều hành Amazon (AMZN) Jeff Bezos. Nhưng đáng chú ý là Bộ Tư pháp của chính quyền Trump đã kiện Google (GOOG, GOOGL) vào tháng 10, cáo buộc các doanh nghiệp quảng cáo tìm kiếm và tìm kiếm của họ là độc quyền bất hợp pháp.
 
Thanh Thùy (T/h)