Nhìn lại hành trình bà Michelle Obama gạt bỏ cảm xúc riêng, chuyển giao quyền lực vào 4 năm trước

10:36 | 19/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Từng chia sẻ là 'giận dữ và thất vọng' nhưng bà Michelle Obama vẫn tiến hành chuyển giao quyền lực với tư cách Đệ nhất Phu nhân cho Melania Trump vào năm 2016
Vào năm 2016, sau khi ông Donald Trump được cử tri Mỹ tín nhiệm, bầu làm Tổng thống, bà Michelle Obama, Đệ nhất Phu nhân Mỹ vào thời điểm đó từng chia sẻ bà đã cân nhắc tới việc từ chối chuyển giao quyền lực cho gia đình Trump. Tuy nhiên, tới cuối cùng, bà Michelle vẫn chuyển giao quyền lực bởi trách nhiệm và bổn phận của mình.
 
Cách Michelle Obama chuyển giao quyền lực vào năm 2016
 
Bà Michelle Obama chia sẻ: "Đó không phải một chuyện dễ dàng đối với tôi. Ông Donald Trump đã phát tán những thông tin sai lệch về phân biệt chủng tộc nhằm vào chồng tôi, khiến gia đình tôi gặp nguy hiểm. Đó không phải điều tôi sẵn sàng cho qua". Theo bà Obama, cần có "sức mạnh và sự trưởng thành để có thể nén cơn giận qua một bên và chuyển giao quyền lực hòa bình". Trong quá trình đó, bà đã chủ động liên hệ và mời Đệ nhất phu nhân kế nhiệm Melania Trump tới Nhà Trắng trao đổi.
 
Cụ thể, bà Obama chia sẻ: "Khi ấy tôi đã rất đau lòng và thất vọng, nhưng số phiếu được kiểm đếm đã xác nhận rằng Tổng thống Trump đã chiến thắng. Vợ chồng tôi đã hướng dẫn các nhân viên của mình làm theo những gì vợ chồng cựu Tổng thống George và Lara Bush đã làm cho chúng tôi: Thực hiện một quá trình chuyền giao quyền lực minh bạch, liền mạch với sự tôn trọng - một dấu ấn của nền dân chủ Mỹ".
 
Cách Michelle Obama chuyển giao quyền lực vào năm 2016
 
Tính tới thời điểm hiện tại, gần như chắc chắn ông Joe Biden sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của Mỹ, tuy nhiên, nhà Trump vẫn chưa có động thái gì liên quan tới việc chấp nhận kết quả và tiến hành chuyển giao quyền lực. Theo CNN, việc này sẽ gây cản trở không chỉ đối với việc ông Joe Biden chuyển vào Nhà Trắng mà cả việc chuyển đi của gia đình Tổng thống Trump cũng sẽ gặp khó khăn. Các công việc này cần được chuẩn bị sẵn sàng trước ngày nhậm chức 20/1 bởi tân tổng thống sẽ cần có thời gian chuyển đồ và trang trí lại Nhà Trắng sau khi người tiền nhiệm rời đi. Nhận định về việc này, cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama cho biết, bà lên án việc trì hoãn chuyển giao quyền lực, đánh giá đây là hành động đe dọa an ninh và nền dân chủ của nước Mỹ.

 
 
Thùy Dương