Nhóm ông Biden doạ kiện Cơ quan Dịch vụ Công (GSA) vì ngăn chặn quá trình chuyển giao quyền lực

21:41 | 10/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mặc dù ông Biden đã được các hãng tin lớn của Mỹ thông báo đắc cử, song phía Cơ quan Dịch vụ Công (GSA) vẫn chưa chính thức công nhận ông là Tổng thống đắc cử.
Nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Joe Biden đang xem xét hành động pháp lý đối với sự chậm trễ của cơ quan liên bang trong việc công nhận chiến thắng của đảng Dân chủ trước Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tuần trước.
 
Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) thường công nhận một ứng cử viên tổng thống khi rõ ràng ai là người đã thắng một cuộc bầu cử để quá trình chuyển giao quyền lực có thể bắt đầu. Tuy nhiên, Giám đốc GSA Emily Murphy, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, vẫn chưa ký thư chuyển giao quyền lực cho nhóm Biden, dù các hãng tin đồng loạt xướng tên ông là người chiến thắng.
 
Dù cho giới truyền thông của Mỹ đã tuyên bố ông Biden là người chiến thắng sau khi ông giành đủ số phiếu đại cử tri để đắc cử chức tổng thống Mỹ, phía GSA vẫn cương quyết chưa đưa ra công nhận.
 
ong-biden-doa-kien-chinh-quyen-tong-thong-trump
 Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden khẳng định chiến thắng của ông là rõ ràng 
 
Luật không quy định rõ ràng khi nào GSA phải tuyên bố, nhưng Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden nói rằng chiến thắng của họ đã rõ ràng. Và việc trì hoãn là không chính đáng, ngay cả khi ông Trump từ chối thừa nhận thất bại.
 
Trước đó, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng, có gian lận trong quá trình bỏ phiếu bầu cử và đang tạo ra hàng loạt vụ kiện để không công nhận kết quả trên. Dẫu vậy, đa số quan chức bầu cử tại Mỹ đều cho rằng không có bằng chứng về gian lận đáng kể và các chuyên gia pháp lý cho rằng nỗ lực của ông Trump khó có thể thành công.
 
Giám đốc GSA Emily Murphy, được Trump bổ nhiệm vào năm 2017, vẫn chưa công nhận người chiến thắng, một phát ngôn viên cho biết. Một nguồn tin thân cận với Murphy cho biết, bà là một người kỹ lưỡng, nên sẽ cần thời gian đưa ra quyết định cẩn thận.
 
Một quan chức chuyển giao của ông Biden nói rằng đã đến lúc lãnh đạo của GSA cấp xác nhận công nhận Tổng thống đắc cử, nếu không nhóm chuyển giao sẽ xem xét hành động pháp lý nếu nó không được chấp thuận.
 
Sự chậm trễ đang khiến nhóm Biden mất khả năng tiếp cận hàng triệu đô la tài trợ liên bang và khả năng gặp gỡ với các quan chức tại các cơ quan tình báo và các bộ phận khác.

Ông Biden cần được công nhận để tiếp cận các quỹ trả lương, tư vấn và đi lại, cũng như tiếp cận thông tin đã phân loại, quan chức này cho biết.
 
Ngoài ra, nhóm ông Biden cũng không có quyền truy cập vào Bộ Ngoại giao, nơi thường tạo điều kiện cho các cuộc gọi giữa các nhà lãnh đạo nước ngoài và tổng thống đắc cử, quan chức cho biết.
 
Một quan chức chính quyền cấp cao cho biết, năm 2000 trong 5 tuần trong khi đảng Cộng hòa George W. Bush và đảng Dân chủ Al Gore tranh cãi nhau trong một cuộc bầu cử chỉ có hàng trăm phiếu bầu ở Florida, GSA cũng đã không chấp thuận việc bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực chính thức.
 
Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) là một cơ quan độc lập của chính phủ Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1949 để giúp quản lý và hỗ trợ hoạt động cơ bản của các cơ quan liên bang. GSA chịu trách nhiệm cung câp thông tin liên lạc giữa các văn phòng chính phủ Hoa Kỳ, cung cấp phương tiện đi lại và không gian văn phòng cho nhân viên liên bang. Đồng thời cơ quan này chịu trách nhiệm xây đựng các chính sách giảm thiểu chi phí công vụ. 

GSA quản lý khoảng 12.000 nhân viên liên bang và có ngân sách hoạt động hàng năm khoảng 20,9 tỷ USD. GSA giám sát 66 tỷ USD mua sắm hàng năm của chính phủ Mỹ và khoảng 500 tỷ USD tài sản liên bang.
 
Hải An (theo Reuters)
 
Xem thêm: