Nước ta tiếp tục gia tăng nhập khẩu thịt lợn trong nửa đầu năm 2021

19:59 | 15/08/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Các thị trường Ấn Độ và Nga gây sự chú ý với việc dẫn đầu về lượng xuất khẩu các sản phẩm thịt và thịt lợn hàng đông lạnh sang Việt Nam.

Tổng cục Hải quan đã công bố những dữ liệu mới nhất về tình hình nhập khẩu các mặt hàng thịt nói chung và thịt lợn nói riêng trong nửa đầu năm 2021. Cụ thể, sản lượng thịt nhập về nước ta đạt 379.640 tấn thịt và 750,7 triệu USD về giá trị kim ngạch.Những con số cho thấy Việt Nam đã tăng về nhập khẩu đến 24% về lượng và 53,7% về trị giá, ước tính giá nhập khẩu bình quân đạt 1.977 USD/tấn, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ấn Độ là quốc gia ghi nhận xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt đứng đầu cho Việt Nam trong nửa đầu năm, với 65.920 tấn, trị giá hơn 213 triệu USD, tăng 69,5% về lượng và tăng 79% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong khi đó, nhóm hàng thịt theo lạnh và đông lạnh chứng kiến lượng nhập về lên tới 80.850 tấn với tổng trị giá 187,13 triệu USD trong bán niên 2021. Những con số trên là tăng 154,8% về lượng và tăng 144,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Đáng lưu ý, giá thịt heo đông lạnh nhập khẩu trung bình khoảng 2.314 USD/tấn, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trung bình mỗi kg thịt heo nhập khẩu về Việt Nam có giá hơn 2,3 USD/kg chưa bao gồm các loại thuế phí, tương đương hơn 50.000 đồng/kg.

Nước ta tiếp tục gia tăng nhập khẩu thịt lợn trong nửa đầu năm 2021 - ảnh 1

Dịch bệnh và giãn cách sẽ vẫn tác động đến giá thị theo trong những tháng sắp tới

Nga là thị trường thị trường cung cấp thịt heo đông lạnh lớn nhất của Việt Nam. 6 tháng đầu năm có 33.860 tấn thịt heo từ Nga xuất cảng sang Việt Nam với tổng trị giá 93,38 triệu USD, cả sản lượng và giá trị đều tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu thịt heo từ Nga có giá trị bình quân ở mức 2.757 USD/tấn, giảm 1,8% so với cùng thời điểm năm trước. 

Về giá trong nước, giá heo hơi trong các tỉnh phía Nam phổ biến dưới mốc 55.000 đồng/kg trong nhiều tháng. Tuy nhiên, từ ngày 14/8, giá heo hơi tại nhiều nơi biến động và tăng nhẹ trở lại. 

Chăn nuôi lợn đã hồi phục sau giai đoạn chịu thiệt hại bởi dịch tả heo châu Phi, Bộ NN&PTNT thông tin rằng trong nửa đầu năm nay, sản lượng thịt heo xuất chuồng đạt hơn 2 triệu tấn, tăng 11,6%. Dự báo, trong quý 3, sản lượng thịt heo trên cả nước đạt khoảng 884.000 tấn, tăng 4,5%. 

Tuy nhiên, trước những biến động bởi tình hình dịch COVID-19 bùng phát đã gây ảnh hưởng đến các lò mổ và vận chuyển khó khăn nhưng nhu cầu người dân lớn nên nhập khẩu tiếp tục xu hướng tăng cao. 

Nhiều địa phương tiến hành giãn cách xã hội trong nhiều tháng tới khiến những tình trạng tích trữ, "vơ vét" thực phẩm nên giá thịt lợn dự báo sẽ tiếp đà tăng trong thời gian tới. 

Trong khi đó, giá lợn hơi tại các thị trường châu Á đang có xu hướng giảm. Trung Quốc được dự báo sẽ là trung tâm của những biến động giá liên quan đến mặt hàng trong những tháng quý 3/2021 - theo phân tích thị trường của ngân hàng Rabobank. Đơn vị này dự báo viễn cảnh quốc gia này sẽ nhập khẩu thịt lợn sẽ thấp, tiếp nối từ 2 quý đầu năm, tỷ lệ giết mổ của Trung Quốc bất ngờ tăng gần 36% so với cùng kỳ năm ngoái dẫn đến nguồn cung tăng đột biến. 

Nên, việc Trung Quốc giảm cầu sẽ khiến việc xuất khẩu lợn của một số thị trường như châu Âu sẽ tăng mạnh việc bán hàng sang một số nước khác như Việt Nam hay Philippines. 

H.S (t/h)

Xem thêm: Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân giá thịt lợn cao "bất thường"