NYTimes lên án đế chế kinh doanh nhà Trump: thu lợi 12 triệu USD chỉ sau 2 năm đầu làm Tổng thống

17:02 | 11/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
NYTimes vừa công bố một bài điều tra cho thấy, trong 2 năm đầu nhiệm kỳ ông Trump làm Tồng thống, các cơ sở kinh doanh của Trump Organization đã hưởng lợi khoảng 12 triệu USD từ hơn 60 khách hàng cá nhân, tổ chức.

Kinh doanh nhờ ảnh hưởng cá nhân

Mặc dù trong chiến dịch tranh cử vào năm 2016, ông Trump đã nhiều lần cam kết không dùng sức ảnh hưởng ở vai trò Tổng thống vào công việc kinh doanh riêng, nhưng theo bài báo của NYTimes, ông lại biến các bất động sản thuộc hệ thống Trump Organization thành nơi hưởng lợi. 

Hệ thống Trump Organization bao gồm nhiều bất động sản trong đó nổi bật là câu lạc bộ Mar-a-Lago tại Florida hoặc toà Trump International ở Washington. Bài báo chỉ đích danh các CEO, nhà vận động hành lang chính sách thường xuyên sử dụng phòng tại các địa điểm trên.

Thông kế cho biết tông cộng có hơn 200 công ty, nhóm vận động hành lang và đại diện chính phủ nước ngoài đã sử dụng dịch vụ tại các khu nghỉ và khách sạn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điểm kỳ lạ là những cá nhân và tổ chức này đều nhận được các hợp đồng liên bang béo bở, sự điều chỉnh pháp luật hay các ưu đãi về chính trị.

Các khách hàng đặc biệt này có những cách riêng để ủng hộ ông Trump như: thường xuyên đăng ký mua thẻ thành viên tại các câu lạc bộ tư nhân; tổ chức hoạt động giao lưu doanh nghiệp tại khách sạn; tổ chức sự kiện cầu nguyện; tài trợ tiền cho các cuộc hội nghị cũng như bữa tối, đặt tour du lịch có sử dụng khách sạn thuộc quản lý của gia đình Trump.
NYTimes lên án đế chế kinh doanh nhà Trump: thu lợi 12 triệu USD chỉ sau 2 năm đầu làm Tổng thống - ảnh 1
Ông Donald Trump vẫn đang trong giai đoạn theo dõi, điều trị COVID-19
 
Phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Judd Deere tuyên bố sau khi bài báo đăng tài, ông Donald Trump đã chuyển giao việc quản lý công việc kinh doanh của Trump Organization cho hai con trai lớn bao gồm Donald Jr. and Eric.
 
Cuộc điều tra được thực hiện thông qua dữ liệu từ các hồ sơ thuế liên bang và phỏng vấn 250 nhà điều hành và vận động hành lang, thành viên câu lạc bộ cũng như cựu quan chức chính quyền.  
 
Đại tài trong khả năng "né" thuế

Từ năm 2000 đến 2020, Trump Organization đã báo lỗ hàng trăm triệu USD đối với riêng hệ thống các sân golf; khách sạn Trump International lỗ 55,5 triệu USD. Tuy nhiên, các sòng bạc Atlantic City mới là những khoản lỗ nặng nhất. Cá nhân Trump có khoản nợ cá nhân lên tới hơn 420 triệu USD, và phần lớn sẽ phải thanh toán trong 4 năm tới. 

Các chuyên gia tài chính cho rằng, khi ông Trump kiếm khoản lãi lớn từ chương trình "The Apprentice", những khoản lỗ đó giúp ông giảm thuế khá nhiều, dù chúng xuất hiện trong những năm khác.

"Việc bạn có thể làm là dùng những khoản lỗ đó để xóa những khoản thu nhập khác", Daniel Reck - một nhà kinh tế của Trường Kinh tế London và chuyên nghiên cứu hành vi trốn thuế, chính sách thuế - phát biểu.

Theo GS. Reuven Avi-Yonah bộ môn Luật thuế của Đại học Michigan trả lời tờ Bloomberg: "Trump và nhiều tập đoàn bất động sản có cơ cấu doanh nghiệp phức tạp, gồm nhiều công ty thành viên dễ dàng chuyển lỗ, lãi cho nhau để tối ưu về thuế. Một ví dụ là nó cho phép khấu trừ lãi suất của một khoản vay bất kì để họ có thể giảm mức thuế.

Để chiến thuật né thuế trở nên hiệu quả họ phải có rất nhiều khoản lỗ. Reuven Avi-Yonah nói rằng, từ năm 2011 đến nay, ông Trump đang đối mặt với rủi ro dòng tiền lớn vì thực hiện nhiều vụ đầu tư một cách bất cẩn, và mất khá nhiều tiền. Đế chế kinh doanh của Tổng thống Mỹ dường như đang lung lay.

Cho đến nay, cá nhân ông Trump vẫn đang vướng vào vụ kiện với Sở thuế vụ Liên bang Mỹ - IRS trong nhiều năm, về tính hợp pháp của khoản hoàn thuế 72,9 triệu USD mà ông nhận nhờ báo lỗ trong kinh doanh suốt nhiều năm. Nếu tòa án kết luận IRS thắng, ông Trump sẽ phải trả lại 100 triệu USD.

Thuỳ Giang

ĐỌC NHIỀU