Ông lớn Hàn Quốc sở hữu 60 đại siêu thị muốn đầu tư KĐT 150 - 200 ha tại Long An

Công Tâm 14:51 | 21/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
STS Development JSC muốn làm khu đô thị hỗn hợp với các chức năng như sân golf, khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, khu resort nghĩ dưỡng,... quy mô 150 - 200 ha tại Long An.

 

  Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: UBND tỉnh Long An). 

Lãnh đạo tỉnh Long An vừa có buổi tiếp, làm việc với Chủ tịch STS Development JSC – Kim Hyun Suk và đại diện các doanh nghiệp đến khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch STS Development JSC trình bày mô hình đầu tư cũng như đề xuất một số yêu cầu về địa điểm, đề xuất hỗ trợ khác trong quá trình khảo sát tại Long An.

Ông Kim Hyun Suk cho biết, về mục tiêu đầu tư, doanh nghiệp mong muốn quy hoạch một khu đô thị hỗn hợp với các chức năng như sân golf, sân tập golf, khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, khu resort nghĩ dưỡng bao gồm khu nông trại sinh thái, khu vui chơi giải trí dành cho nhiều lứa tuổi, khu đại siêu thị mua sắm hỗn hợp. Yêu cầu dự án có diện tích dự kiến từ 150 – 200 ha, thuận tiện giao thông kết nối với TP HCM, môi trường thiên nhiên ôn hòa, ưu tiên các khu vực gần sông, hồ. 

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Long An  Nguyễn Văn Út cho biết, trong định hướng quy hoạch, tỉnh Long An xác định là đơn vị vệ tinh của TP HCM. Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp khảo sát, tìm cơ hội đầu tư tại tỉnh. Các khó khăn về thủ tục pháp lý sẽ được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó (cuối tháng 7/2022), tham dự Hội thảo xúc tiến đầu tư, Diễn đàn khu vực biển Hoàng Hải lần thứ 8 tổ chức tại tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc), Đoàn công tác tỉnh Long An do Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và làm việc với STS Development JSC.

Đây là nhà phát triển dịch vụ bất động sản tổng hợp hàng đầu tại Hàn Quốc, có khả năng cung cấp tất cả các giải pháp từ giai đoạn phát triển dự án cho đến giai đoạn quy hoạch, xây dựng hoàn thiện và đưa vào vận hành.

Trải qua 20 năm phát triển, STS đã xây dựng mạng lưới đa dạng trong các lĩnh vực tài chính, xây dựng, thương mại - dịch vụ với thành tích phát triển hơn 60 khu đại siêu thị, trung tâm mua sắm tổng hợp, trung tâm thể dục - thể thao có quy mô lớn trong và ngoài nước.