Ông Tô Duy Lâm từ chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

11:02 | 13/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ông Tô Duy Lâm thôi chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM. Người thay ông Lâm phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM là ông Nguyễn Hoàng Minh.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng vừa ban hành Quyết định 298 về việc cho thôi giữ chức vụ và thôi việc theo nguyện vọng với ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, kể từ ngày 15/3.
 
Ông Tô Duy Lâm sinh năm 1967, giữ chức vụ phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM hơn 10 năm trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM vào tháng 6-2012.

Năm 2017, ông đã được Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm lại chức vụ giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 20-6-2017.

Ông Lâm cũng là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Ông Tô Duy Lâm từ chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM - ảnh 1
Ông Nguyễn Hoàng Minh được giao phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM
 
Người thay ông Lâm phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM trong thời gian tới là ông Nguyễn Hoàng Minh, sinh năm 1961.
 
Ông Nguyễn Hoàng Minh là phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM kể từ tháng 6-2008 đến nay.
 
Từ tháng 5-1998 đến tháng 6-2008, ông Minh là phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang.
 
 
Nguyễn Dung