Ông Trump đã ký 12 thư thông báo thuế quan, sẽ gửi đi vào thứ Hai tuần tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí trên chuyên cơ Air Force One khi đang trên đường đến New Jersey, ngày 4/7. (Ảnh: Reuters).
Hôm 4/7, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã ký 12 lá thư nêu rõ mức thuế mà các nước sẽ phải chịu khi xuất khẩu hàng hoá sang Mỹ. Số thư này sẽ được gửi đi vào thứ Hai tuần sau (ngày 7/7).
Trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One trên đường đến New Jersey, ông Trump đã từ chối nêu tên các quốc gia liên quan. Vị tổng thống nhấn mạnh thông tin sẽ công khai vào đầu tuần tới, theo Reuters.
Trước đó, vào ngày 3/7, ông Trump chia sẻ với truyền thông rằng ông dự kiến đợt thư đầu tiên sẽ gửi vào ngày 4/7 (tức ngày quốc khánh Mỹ) nhưng thực tế kế hoạch đã được điều chỉnh.
Sau đó, vào đầu ngày 4/7, chủ nhân Nhà Trắng gợi ý rằng mức thuế trong các bức thư sẽ dao dộng trong khoảng 10 - 20% đến 60 - 70%.
“Tôi nghĩ đến ngày 9/7, thư sẽ gửi đi xong xuôi”, ông Trump phát biểu tại Maryland, hàm ý đến hạn chót để các đối tác thương mại đàm phán thuế quan đối ứng. “Mức thuế có lẽ sẽ dao động từ 10 - 20% đến 60 - 70%”.
Cũng theo ông Trump, các nước sẽ bắt đầu thanh toán tiền thuế từ ngày 1/8. Thuế quan thường được trả bởi nhà nhập khẩu hoặc một bên trung gian thay mặt nhà nhập khẩu. Song, thường người tiêu dùng cuối cùng sẽ gánh chịu phần lớn chi phí.
Cho đến nay, chính quyền ông Trump đã công bố thoả thuận với Anh, đồng thời đồng ý đình chiến với Trung Quốc.
Khi được hỏi liệu Mỹ sắp có thêm thoả thuận nào nữa hay không, ông Trump cho hay: “Chúng tôi có một vài thoả thuận khác, nhưng bạn biết đấy, tôi đang muốn gửi thư và nêu rõ mức thuế mà họ sẽ phải trả. Làm như vậy dễ hơn nhiều”.
Theo ghi nhận của Reuters, một thoả thuận dự kiến của Mỹ với Ấn Độ đã không thành hiện thực. Trong khi đó, các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu hôm 4/7 cho biết họ đã không đạt bước đột phá trong các cuộc đàm phán với chính quyền ông Trump và có thể sẽ tìm cách duy trì lệnh tạm hoãn để tránh bị tăng thuế.
Vào ngày 2/4, Tổng thống Trump đã công bố chính sách thuế quan đối ứng mà ông ấp ủ từ lâu nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại hàng hoá và khôi phục ngành sản xuất của Mỹ.
Theo đó, vị tổng thống áp thuế đối ứng tối thiểu 10% đối với hầu hết hàng hoá vào Mỹ và đặt ra các mức thuế cao hơn với gần 60 đối tác thương mại lớn, cao nhất vào khoảng 50%
Song, vào ngày 9/4, ông Trump quyết định tạm hoãn áp thuế với gần 60 đối tác trong 90 ngày để các nước này đàm phán thoả thuận thương mại. Trong thời gian tạm hoãn, các nước sẽ chịu mức thuế 10% và hạn chót sẽ hết hạn vào ngày 9/7.