Ông Trump: Mức thuế đối ứng của Nhật Bản có thể tăng lên 35%

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp nhà đàm phán thương mại chính của Nhật Bản, ông Ryosei Akazawa, tại Phòng Bầu dục vào giữa tháng 4. (Ảnh: Reuters).
Hôm 1/7, Tổng thống Donald Trump đã tỏ ra hoài nghi về việc liệu Mỹ và Nhật Bản có thể đạt một thoả thuận thương mại trước thời hạn 9/7 hay không. Đồng thời, nhà lãnh đạo nói thêm rằng ông đang cân nhắc tăng thuế quan đối ứng với hàng hoá Nhật Bản lên 30% hoặc 35%.
Chia sẻ với các phóng viên trên máy bay Air Force One, ông Trump đã chỉ trích Nhật Bản vì không chấp nhận nhập khẩu gạo của Mỹ cũng như vì tình trạng mất cân bằng trong hoạt động thương mại ô tô giữa hai nước.
“Tôi không chắc chúng tôi sẽ đạt được thoả thuận. Tôi nghi ngờ điều đó với Nhật Bản, họ rất cứng rắn”, ông Trump nhấn mạnh.
Tokyo vẫn tiếp tục yêu cầu Washington miễn trừ thuế quan đối với ô tô Nhật Bản nhưng ông Trump một lần nữa thể hiện ý định duy trì thuế ô tô và không hài lòng với thâm hụt thương mại với Nhật Bản. Điều này càng khiến các cuộc đàm phán trở nên khó khăn hơn.
Nếu ông Trump không đình chỉ thuế đối ứng với Nhật Bản, hàng hoá từ đất nước mặt trời mọc sang Mỹ sẽ chịu thuế suất 24%. Ông Trump dường như đang gây áp lực lên Tokyo bằng cách đề xuất áp mức thuế cao hơn.
Năm ngoái, thặng dư thương mại hàng hoá của Nhật Bản với Mỹ đạt 8.600 tỷ yen (tương đương 59,3 tỷ USD). Khoảng 82% mức thặng dư là nhờ xuất khẩu ô tô và phụ tùng ô tô. Dữ liệu của Mỹ cho thấy Nhật Bản là đối tác có mức thâm hụt thương mại hàng hoá lớn thứ 7 của nước này.
Cùng ngày 1/7, một quan chức Nhà Trắng tiết lộ rằng chính quyền ông Trump hiện không ưu tiên các cuộc đàm phán với Nhật Bản. Đàm phán với các quốc gia khác, chẳng hạn như Ấn Độ, sẽ được ưu tiên hơn.
Theo Nikkei Asia, Ấn Độ nằm trong số các nước dự kiến sẽ được ưu tiên trong đàm phán thuế quan. Ông Trump ấn định ngày tái áp đặt thuế quan đối ứng với gần 60 đối tác thương mại lớn vào ngày 9/7.