Ông Trump nhắc lại kế hoạch đánh thuế mạnh thép và nhôm nhập khẩu

22:21 | 07/03/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Ông Trump một lần nữa cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ bị đánh thuế mạnh vì không đối xử tốt với Mỹ trong vấn đề thương mại.

Ông Trump nhắc lại kế hoạch đánh thuế mạnh thép và nhôm nhập khẩu - ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: Reuters. 
Theo Reuters, ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại kế hoạch của ông về đánh thuế mạnh thép và nhôm nhập khẩu.

Ông Trump một lần nữa cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ bị đánh thuế mạnh vì không đối xử tốt với Mỹ trong vấn đề thương mại.

"Họ khiến chúng tôi gần như không thể kinh doanh với họ, trong khi họ vẫn xuất khẩu ô tô và tất cả các loại hàng hóa khác sang Mỹ", ông Trump nói về EU tại một cuộc họp báo với Thủ tướng Stefan Lofven của Thụy Điển - một quốc gia thành viên EU.

Ông Trump cũng cho rằng EU đang lợi dụng Mỹ về thương mại: "Họ có thể làm bất kỳ việc gì mà họ muốn, nhưng nếu họ làm thế, chúng tôi sẽ đánh thuế mạnh 25% vào xe hơi của họ. Tin tôi đi, họ sẽ không làm vậy lâu đâu".

Tuyên bố mang tính nước đôi này của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Mỹ, Canada và Mexico đàm phán lại NAFTA - thỏa thuận mà ông Trump cho là gây hại cho người lao động Mỹ.