Ông Vũ Anh Khoa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op

H.Tuấn 07:27 | 18/06/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Các đại biểu đã thống nhất bầu ông Vũ Anh Khoa tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ngày 17/6, Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) tổ chức Đại hội thành viên bất thường lần 1 năm 2022 để kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Vũ Anh Khoa tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thực hiện thủ tục miễn nhiệm tư cách ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Vũ Toàn (đã nghỉ việc) và tư cách ủy viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Diệp Dũng (đã bị các cơ quan chức năng xử lý sai phạm).

Đồng thời, đã biểu quyết thông qua tiêu chuẩn, nhân sự ứng cử và bầu ông Vũ Anh Khoa tham gia thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Vũ Anh Khoa sinh năm 1983, trình độ Thạc sĩ Thương mại Quốc tế, Cao cấp lý luận chính trị, quê quán TP HCM. Vào tháng 6/2021, ông Vũ Anh Khoa, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Anh Khoa khẳng định tiếp tục cùng với ban lãnh đạo, đảng viên, người lao động Saigon Co.op phát huy truyền thống, đề ra những chủ trương, chiến lược, giải pháp để vượt qua khó khăn, giải quyết các tồn tại, ổn định tổ chức và gìn giữ, phát triển mô hình kinh tế tập thể kiểu mới hiện đại, đáp ứng lòng tin yêu của khách hàng, người tiêu dùng thành phố và cả nước.

Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị HĐQT Saigon Co.op cũng bày tỏ mong muốn được tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Hợp tác xã thành viên Saigon Co.op tích cực hỗ trợ, góp ý, đồng hành để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với trọng trách mới.

Theo ông Vũ Anh Khoa, việc tháo gỡ nút thắt khó khăn về pháp lý đã được Đại hội thành viên bất thường lần này thông qua, Saigon Co.op sẽ nhanh chóng đi vào ổn định, tiếp tục phát triển vững mạnh, khẳng định là thương hiệu Nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, xứng đáng là mô hình kinh tế hợp tác xã tiêu biểu cả nước, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng, tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố.

Trong thời gian qua, với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đã lãnh đạo hơn 18.000 cán bộ, đảng viên, người lao động cùng nhau đoàn kết, vượt khó, phát huy tốt sức mạnh tập thể lãnh đạo trong quản trị, điều hành, đã đề ra nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là luôn đồng hành cùng hệ thống chính trị Thành phố, các tỉnh, thành thực hiện tốt công tác đảm bảo anh sinh xã hội.

Trước đó, ông Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op) trong quá trình làm việc đã để xảy ra nhiều sai phạm, đã bị các cơ quan chức năng khởi tố để điều tra về hành vi "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ", “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.