Phó Thủ tướng yêu cầu điều tàu Hải Quân công suất lớn và tàu kiểm ngư tiếp cận tàu cá gặp nạn

09:58 | 28/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Quân chủng Hải Quân nhận chỉ đạo từ Bộ Quốc Phòng, mới đây đã nhanh chóng điều động 2 tàu cá công suất lớn, nhanh chóng tìm kiếm thuyền viên gặp nạn trên tàu cá tại Bình Định.
Như đã đưa tin, trong quá trình đi về đất liền để tránh bão số 9, 2 tàu cá ở Bình Định đã không may gặp nạn, bị chìm trên biển. Hiện, tổng cộng 26 thuyền viên trên 2 tàu cá đều đang mất tích. Thông tin này được Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Bình Định xác nhận vào cuối giờ chiều ngày hôm qua (27/10).
 
Quân chủng Hải Quân chỉ đạo tàu công suất lớn cứu nạn
2 tàu cá gặp nạn trên biển khi tránh bão số 9
 
Cụ thể, 2 tàu cá gặp nạn mang số hiệu BĐ 96388 TS và BĐ 97469 TS. Tàu cá BĐ 96388 TS được xác nhận là tàu của ông Lê Vạn, có địa chỉ ở Hoài Thanh, Hoài Nhơn. Ông Vạn đã ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Minh ở Tam Quan Nam, Hoài Nhơn làm thuyền trưởng, tàu này đã bị chìm ở tọa độ 12043’N - 111027’E (thuộc khu vực đảo Hòn Tre - Khánh Hòa). Trên tàu có 12 thuyền viên. Tàu cá BĐ 97469 TS có 14 thuyền viên trên đường trở về đất liền cũng gặp nạn và hiện vẫn chưa tìm thấy.
 
Ngay trong sáng nay, ngày 28/10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng gọi điện thoại cho Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng, đề nghị cử tàu lớn hơn ra cứu ngư dân trên biển. Phó thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng thống nhất điều 2 tàu Hải quân và 2 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ ngư dân. Các tàu này có công suất lớn hơn, khả năng chịu bão tốt hơn, nên có thể tiếp cận hiện trường hiệu quả hơn.
 
Quân chủng Hải Quân chỉ đạo tàu công suất lớn cứu nạn
Tàu hải quân của Quân chủng Hải Quân
 
Nhanh chóng thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên, đại diện Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho hay, Bộ Quốc Phòng mới đây đã truyền chỉ đạo tới Quân chủng Hải Quân, điều động gấp 2 tàu hải quân công suất lớn, cùng 43 cán bộ, chiến sĩ, vượt bão tới vùng biển tàu cá gặp nạn để tổ chúc tìm kiếm, cứu nạn.
 
Quân chủng Hải Quân chỉ đạo tàu công suất lớn cứu nạn
Ghi nhận tại đất liền, sóng biển được ghi nhận ở cấp 5 - cấp 6
 
Theo đại diện tại hiện trường, sóng biển ở vùng biển Khánh Hòa đang ở cấp 5 - cấp 6. Những tàu hải quân công suất lớn có thể chịu sóng cấp 10, trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, các tàu đều được tăng cường trang thiết bị nhằm bảo đảm an toàn cho người, phương tiện. Khi đảm bảo an toàn, các tàu hải quân cùng lực lượng sẽ tiến hành ngay việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.
 
 
Thùy Dương