Samsung Electronics ước tính lợi nhuận quý II/2023 có thể chạm mức thấp nhất trong 14 năm

TTXVN 07:59 | 08/07/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 7/7, "gã khổng lồ" công nghệ Hàn Quốc Samsung Electronics cho biết lợi nhuận quý II/2023 của hãng có thể giảm đến 96% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức thấp nhất trong 14 năm, trong bối cảnh nguồn cung chip dư thừa và nhu cầu giảm. Samsung hiện là nhà sản xuất chip bộ nhớ và điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Ảnh: Reuters.

Samsung ước tính lợi nhuận quý II/2023 sẽ ở mức 600 tỷ won (461,2 triệu USD), giảm đáng kể so với mức 14.100 tỷ won ghi nhận cùng kỳ năm trước. Con số này cũng đánh dấu mức lợi nhuận theo quý thấp nhất của Samsung kể từ năm 2009 khi hãng ghi nhận lợi nhuận 590 tỷ won. Trong khi đó, doanh thu quý II/2023 cũng có thể giảm 22,3% còn 60.000 tỷ won, so với mức 77.200 tỷ won cùng kỳ năm trước.

Samsung chưa tiết lộ lợi nhuận ròng hay kết quả kinh doanh của từng bộ phận. Báo cáo thu nhập quý II chính thức của Samsung dự kiến được công bố vào cuối tháng.

Theo ước tính của các nhà phân tích, bộ phận Device Solutions (Giải pháp Thiết bị) của Samsung - đơn vị giám sát hoạt động kinh doanh chất bán dẫn, được dự báo sẽ lỗ khoảng 3.000-4.000 tỷ won. Nếu ước tính đúng thì đây sẽ là quý thứ hai liên tiếp bộ phận này ghi nhận thua lỗ. Trong quý I vừa qua, Samsung đã ghi nhận khoản lỗ đầu tiên trong 14 năm do lượng chip tồn kho tăng đáng kể trong bối cảnh nhu cầu thế giới giảm mạnh. Lần gần nhất mảng kinh doanh chip của Samsung rơi vào tình trạng thua lỗ là quý I/2009.

Samsung dự báo thị trường chip toàn cầu sẽ giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 563 tỷ USD trong năm nay do nhu cầu giảm mạnh, đồng thời cảnh báo điều kiện kinh doanh khó khăn sẽ tiếp diễn suốt cả năm.

Tuy nhiên, một số dự báo tích cực cho rằng sau khi đã "chạm đáy", chu kỳ chip sẽ lấy lại đà phục hồi với triển vọng gia tăng nhu cầu về chip bộ nhớ được sử dụng trong các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm cả chatbot AI ChatGPT. Cổ phiếu của Samsung Electronics đã tăng 29% trong năm nay nhờ triển vọng tươi sáng đó.

Đầu năm nay, Samsung cũng như nhiều doanh nghiệp khác trong ngành đã cắt giảm sản lượng để giải quyết tình trạng dư cung dai dẳng. Động thái này càng khiến triển vọng lạc quan trên nhiều khả năng sẽ thành hiện thực.

Nhà phân tích tại công ty chứng khoán SK Han Dong-hee nhận định lượng chip nhớ tồn kho sẽ đạt đỉnh vào quý III/2023. Trong bối cảnh đó, hiệu suất của Samsung sẽ được cải thiện nhanh hơn tốc độ phục hồi của toàn ngành, do quyết định cắt giảm lượng hàng tồn kho sẽ hỗ trợ được một phần.

Trong khi đó, công ty theo dõi lĩnh vực chip Trendforce cảnh báo, mức tồn kho "vẫn sẽ duy trì ở mức cao" bất chấp nỗ lực giảm nguồn cung của các nhà sản xuất chip và khiến giá DRAM luôn ở mức thấp. Công ty này cho rằng việc cắt giảm sản lượng có thể giúp giá trong quý bớt sụt giảm, nhưng sự phục hồi về giá có thể sẽ không trở nên rõ rệt cho đến năm 2024.