Sáng 30/4, thêm hai trường hợp dương tính với COVID-19 tại Hà Nam

09:21 | 30/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng 30/4 trên địa bàn Hà Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới đều là F1 của BN2899.

Theo thông tin được ông Nguyễn Thanh Dương giám đốc Trung Tâm kiểm soát bênh tật (CDC) Hà Nam. Hai trường hợp mới dương tính với COVID-19 là người thân với bệnh nhân N.V.Đ. (F0, người dương tính với nCoV sau khi trở về từ khu cách ly) gồm Q.T.X. (43 tuổi, mợ) và Đ.H.A. (17 tuổi, cháu ruột) trú tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.

Người còn lại là H.T.H., 39 tuổi, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. "Cán bộ này không có yếu tố dịch tễ. Do bố bệnh nhân có đến khám tại trung tâm y tế nhưng chị này không trực tiếp tiếp nhận. Chúng tôi cần làm thêm xét nghiệm khẳng định và tiếp tục điều tra làm rõ", ông Dương nói thêm.

Trước đó, anh Đ. 28 tuổi, nhập cảnh Việt Nam ngày 7/4 sau khi hết hợp đồng lao động tại Nhật Bản. Sau khi xuống sân bay, anh được cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Alisia ở Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm 3 lần vào các ngày 8/4, 12/4 và 21/4 đều âm tính. Ngày 22/4, anh trở về địa phương, tự cách ly tại nhà. Sáng 24/4, cha anh Đ. ra trạm y tế xã khai báo do thấy con trai có biểu hiện ho sốt, đau họng. Sau đó cơ quan chức năng đã đến lấy mẫu, điều tra dịch tễ.

Sau khi trở về từ khu cách ly, bệnh nhân Đ. có lịch trình di chuyển khá phức tạp, tiếp xúc với nhiều người.

Đến sáng 30/4 nước ta ghi nhận thêm 4 ca mắc mới (từ ca bệnh 2.911 đến 2.914), trong đó có 3 ca ghi nhận trong nước liên quan đến ca bệnh 2.899 tại tỉnh Hà Nam (1 ca tại Hà Nội và 2 ca tại tỉnh Hưng Yên) và 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Trị.

Thêm 3 ca dương tính với COVID-19 tại Hà Nam sáng 30/4

Ca bệnh 2.911 ghi nhận tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, địa chỉ tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, là F1 của ca bệnh 2.899 (ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Ngày 22-4, bệnh nhân đi ăn liên hoan cùng ca bệnh 2.899 tại thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ngày 29-4, bệnh nhân có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Ca bệnh 2.912 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 2 tuổi, địa chỉ tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là F1 của ca bệnh 2.899. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với ca bệnh 2.899 vào ngày 22-4 tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ngày 29-4, bệnh nhân có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Ca bệnh 2.913 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 58 tuổi, địa chỉ tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là bà nội của ca bệnh 2.912. Bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc gần với ca bệnh 2.912. Ngày 29-4, bệnh nhân có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Trước đó, liên quan đến ca bệnh 2.899 đã có 5 người (4 người tại tỉnh Hà Nam và 1 người tại thành phố Hồ Chí Minh) mắc Covid-19.

Như vậy, chỉ trong thời gian rất ngắn, Hà Nam đã có 7 ca dương tính với SARS-Cov-2. Cũng theo ông Khải, 2 trường hợp dương tính mới nhất đều là F1 của ca bệnh bệnh nhân 2899, đều quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Xem thêm: Thêm 4 ca dương tính COVID-19 ở Hà Nam, là người nhà của nam thanh niên về từ Nhật Bản

Nguyễn Dung