Sáng nay 14/6, gần 10.000 học sinh Hà Nội tranh xuất vào lớp 10 THPT chuyên

09:05 | 14/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng nay 14/6, gần 10.000 học sinh thi và lớp 10 THPT chuyên ở Hà Nội sẽ bắt đầu làm bài thi môn chuyên Toán, Tin, Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hàn (các môn thay thế).

Hiện Hà Nội có 4 trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên trực thuộc Sở GD-ĐT là: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, toàn thành phố có tổng cộng 9.366 học sinh đăng ký dự thi vào các trường này. Theo quy chế tuyển sinh vào lớp 10, các em có nguyện vọng vào hệ này được đăng ký tối đa hai trong bốn trường.

Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 4 trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên ở Hà Nội là 2.480 học sinh, sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức 17 điểm thi với 430 phòng thi để phục vụ thí sinh tham dự kỳ thi này.

Theo thông báo, 8h30 sáng nay (14/6), các thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi các môn chuyên Toán, Tin, Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hàn (các môn thay thế). Thời gian thi dự kiến là 120 phút với môn ngoại ngữ (8h30 - 10h30); 150 phút với môn Toán, Tin, Ngữ văn, Sinh học (8h30 - 11h).

Sáng nay 14/6, gần 10.000 học sinh Hà Nội tranh xuất vào lớp 10 THPT chuyên - ảnh 1

Tổng số thí sinh đăng ký NV1 tại 4 trường THPT chuyên và THPT có lớp chuyên tại Hà Nội

Để tuyển sinh cho 4 trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức 2 vòng thi. Vòng 1 là sơ tuyển đối với học sinh đủ điều kiện dự tuyển, hồ sơ dự tuyển hợp lệ. Vòng 2 là tổ chức thi tuyển với những em đã qua vòng sơ tuyển.

Điểm xét tuyển vào trường THPT chuyên = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2).

Năm nay, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ được xem là trường có “tỷ lệ chọi” cao nhất trong 4 trường THPT chuyên và THPT có lớp chuyên ở Hà Nội. Trường này có học sinh đăng ký nguyện vọng 1 cao nhất với 3.083 em đăng ký, trong khi chỉ tiêu của trường là 525 em. Điều này đồng nghĩa một thí sinh phải vượt qua gần 6 bạn mới có thể trúng tuyển.

Trường THPT Chu Văn An gần 2.900 thí sinh đăng ký, trong đó 940 em nộp nguyện vọng 1 hệ không chuyên. Với chỉ tiêu hệ này ở mức 315, tỷ lệ chọi hệ không chuyên vào trường cũng ở mức khá cao, 1/2,98. Còn với hệ chuyên, số thí sinh nộp là 1.953 trong khi chỉ tiêu là 350, kéo tỷ lệ chọi lên mức 5,58, chỉ sau chuyên Nguyễn Huệ.

THPT chuyên có “tỷ lệ chọi” cao thứ 3 là Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam với mức 1/3,6. Số thí sinh đặt nguyện vọng cao nhất vào trường là 2.343 trong khi chỉ tiêu là 665 học sinh.

Với trường THPT Sơn Tây, hệ chuyên tuyển 315 em mà chỉ có 323 học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Như vậy, số lượng trượt trên lý thuyết chưa đến 10 em. Với hệ không chuyên, tỷ lệ chọi ở mức 1/2,68.

Sáng nay 14/6, gần 10.000 học sinh Hà Nội tranh xuất vào lớp 10 THPT chuyên - ảnh 2

Lịch thi chi tiết

Ngày hôm qua (13/6), hơn 93.000 học sinh trên địa bàn THPT Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 THPT hệ “đại trà”. Riêng với thí sinh đăng ký hệ chuyên sẽ làm thêm bài thi môn chuyên.

Khác với đề thi vào lớp 10 hệ đại trà, nhiều năm qua đề thi lớp 10 chuyên của Hà Nội được đánh giá có độ khó cao. Do đó, ngày thi hôm nay sẽ là thử thách không nhỏ với các thí sinh.

H.A

Xem thêm: Những thông tin phụ huynh nhất định phải biết về tuyển sinh trường Amsterdam năm 2021-2022