Siêu thị mỹ phẩm Sammi Shop: Có dấu hiệu gian lận thuế?

08:25 | 01/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sammi Shop là một trong những thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu có 13 cửa hàng trên toàn quốc. Tuy nhiên, thương hiệu này lại đang không chơi đẹp với việc đó là bán hàng không xuất hoá đơn GTGT, có dấu hiệu gian lận thuế
Thuế là nguồn chính yếu của ngân sách quốc gia. Nếu nguồn thu này bị ảnh hưởng thì sẽ tác động tiêu cực đến các chính sách đầu tư xã hội, qua đó tác động gián tiếp đến cuộc sống của người dân. Nên việc chống thất thu thuế là điều rất cần thiết.
 
Ngành thuế đã có rất nhiều biện pháp chấn chỉnh tình trạng nợ thuế, trốn thuế như công khai nêu tên doanh nghiệp; kiểm tra, xử phạt; kiến nghị các cơ quan công lực vào cuộc.
 
Ngoài ra, Bộ Luật Hình sự tại điều 200 cũng quy định rất rõ về tội trốn thuế và mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù. Tuy nhiên, tình trạng gian lận thuế vẫn đang diễn ra với mức độ ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Bởi vậy, đồng hành cùng ngành thuế trong vấn đề trên, Tạp chí Doanh nhân Việt Nam đã triển khai chuyên đề “Thuế và Doanh nghiệp” đăng tải hàng loạt thông tin về hoạt động các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế, kinh doanh không đúng quy định pháp luật.
 
Mở đầu chuyên đề, PV Doanh nhân Việt Nam đã dành thời gian nhiều ngày để tiến hành ghi nhận thông tin từ người tiêu dùng về việc kinh doanh có dấu hiệu trốn thuế. Hình thức trốn thuế chủ yếu của các thương hiệu này là không lập hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng, mà chỉ nhận hóa đơn doanh nghiệp tự in để thanh toán tiền. Việc này đã tạo ra một lỗ hổng về thuế.
 Siêu thị mỹ phẩm Sami Shop: Có dấu hiệu gian lận thuế?
 
Bên cạnh đó, thói quen không lấy hóa đơn khi mua hàng của người tiêu dùng cũng khiến các doanh nghiệp kinh doanh dễ dàng trục lợi. Thái độ “thờ ơ” với hóa đơn GTGT của người tiêu dùng vô tình tiếp tay cho các cơ sở kinh doanh trốn thuế, bởi hóa đơn là chứng từ gốc xác định doanh thu, từ đó làm cơ sở tính nhiều sắc thuế quan trọng liên quan, như thuế thu nhập, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt.. Một trong số đó là hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của chuỗi Siêu thị mỹ phẩm Sami Shop thuộc Công ty TNHH Bán lẻ Sammi Shop.
 
Để xác minh thông tin, PV đã đến các cửa hàng thuộc thương hiệu này để tìm hiểu.
 
Ngày 7/9/2020, trong vai khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm Sammi Shop, PV đã đến cửa hàng tại 126 Cầu Giấy, Hà Nội mua 01 sữa rửa mặt Some By Mi Bye bye blackhead 30 days miracle greentea tox bubble 120ml giá chưa chiết khấu 345.000 VNĐ – giá chiết khấu còn 249.000 VNĐ; 01 sản phẩm I’m from Vitamin Tree Water-gel giá chưa chiết khấu 340.000 VNĐ – giá chiết khấu là 289.000 VNĐ. Tổng số tiền mua tại đây khi chưa chiết khấu là 685.000 VNĐ – giá chiết khấu còn 538.000 VNĐ. Tuy nhiên sau khi thanh toán, PV chỉ nhận được phiếu tính tiền, thay vì hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định pháp luật. Khi PV đề nghị xuất hóa đơn GTGT thì nhân viên ở đây cho hay cửa hàng không xuất hoá đơn đỏ.
 Thuế là nguồn chính yếu của ngân sách quốc gia. Nếu nguồn thu này bị ảnh hưởng thì sẽ tác động tiêu cực đến các chính sách đầu tư xã hội, qua đó tác động gián tiếp đến cuộc sống của người dân. Nên việc chống thất thu thuế là điều rất cần thiết.   Ngành thuế đã có rất nhiều biện pháp chấn chỉnh tình trạng nợ thuế, trốn thuế như công khai nêu tên doanh nghiệp; kiểm tra, xử phạt; kiến nghị các cơ quan công lực vào cuộc.   Ngoài ra, Bộ Luật Hình sự tại điều 200 cũng quy định rất rõ về tội trốn thuế và mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù. Tuy nhiên, tình trạng gian lận thuế vẫn đang diễn ra với mức độ ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Bởi vậy, đồng hành cùng ngành thuế trong vấn đề trên, Tạp chí Doanh nhân Việt Nam đã triển khai chuyên đề “Thuế và Doanh nghiệp” đăng tải hàng loạt thông tin về hoạt động các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế, kinh doanh không đúng quy định pháp luật.   Mở đầu chuyên đề, PV Doanh nhân Việt Nam đã dành thời gian nhiều ngày để tiến hành ghi nhận thông tin từ người tiêu dùng về việc kinh doanh có dấu hiệu trốn thuế. Hình thức trốn thuế chủ yếu của các thương hiệu này là không lập hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng, mà chỉ nhận hóa đơn doanh nghiệp tự in để thanh toán tiền. Việc này đã tạo ra một lỗ hổng về thuế.  Siêu thị mỹ phẩm Sami Shop: Có dấu hiệu gian lận thuế?   Bên cạnh đó, thói quen không lấy hóa đơn khi mua hàng của người tiêu dùng cũng khiến các doanh nghiệp kinh doanh dễ dàng trục lợi. Thái độ “thờ ơ” với hóa đơn GTGT của người tiêu dùng vô tình tiếp tay cho các cơ sở kinh doanh trốn thuế, bởi hóa đơn là chứng từ gốc xác định doanh thu, từ đó làm cơ sở tính nhiều sắc thuế quan trọng liên quan, như thuế thu nhập, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt.. Một trong số đó là hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của chuỗi Siêu thị mỹ phẩm Sami Shop thuộc Công ty TNHH Bán lẻ Sami Shop.   Để xác minh thông tin, PV đã đến các cửa hàng thuộc thương hiệu này để tìm hiểu.   Ngày 7/9/2020, trong vai khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm Sami Shop, PV đã đến cửa hàng tại 126 Cầu Giấy, Hà Nội mua 01 sữa rửa mặt Some By Mi Bye bye blackhead 30 days miracle greentea tox bubble 120ml giá chưa chiết khấu 345.000 VNĐ – giá chiết khấu còn 249.000 VNĐ; 01 sản phẩm I’m from Vitamin Tree Water-gel giá chưa chiết khấu 340.000 VNĐ – giá chiết khấu là 289.000 VNĐ. Tổng số tiền mua tại đây khi chưa chiết khấu là 685.000 VNĐ – giá chiết khấu còn 538.000 VNĐ. Tuy nhiên sau khi thanh toán, PV chỉ nhận được phiếu tính tiền, thay vì hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định pháp luật. Khi PV đề nghị xuất hóa đơn GTGT thì nhân viên ở đây cho hay cửa hàng không xuất hoá đơn đỏ.   Tiếp cùng ngày, PV qua cơ sở tại 228 Cầu Giấy, Hà Nội mua 01 sản phẩm son kem Black Rouge Air Fit Velet giá 298.000 VNĐ – giá chiết khấu còn 208.600 VNĐ; 04 sản phẩm Dr.Morita Hyaluronic Acid & Sake Yeast Esscen Moisturizing Facail Mask giá 140.000 VNĐ – giá chiết khấu còn 105.000 VNĐ. Tổng số tiền mua tại đây khi chưa chiết khấu là 438.000 VNĐ – giá chiết khấu còn cần phải thanh toán là 313.600 VNĐ.   Sau khi thanh toán tại đây, PV cũng chỉ nhận được phiếu tính tiền ghi tên các sản phẩm mua chứ không hề được xuất hóa đơn GTGT. Tại đây PV nhận được câu trả lời là chỉ có những khách hàng mua buôn nhiều sản phẩm mới có hoá đơn GTGT?   Tiếp tục tìm hiểu, ngày 15/9/2020, PV tiếp tục mua hàng tại cơ sở 157 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội với hoá đơn trên 200.000 VNĐ. Phóng viên yêu cầu lấy hoá đơn GTGT, nhân viên cửa hàng đưa lại cho PV một tờ giấy ghi lại thông tin để gửi lại hoá đơn điện tử. Tuy nhiên, đến nay đã 2 tuần trôi qua PV vẫn chưa nhận lại được hoá đơn theo yêu cầu?   Liên quan đến vấn đề này, PV đã có buổi làm việc với bà Đỗ Thu Hiền – Bộ phận pháp chế của chuỗi Siêu thị mỹ phẩm Sami Shop thuộc Công ty TNHH Bán lẻ Sami Shop.   Trước khi vào làm việc, bà Hiền cho biết quy định của công ty là không được ghi âm, không được sao chép tài liệu làm việc, chỉ được xem tại đây. Về vấn đề không xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng như đã phản ánh, bà Hiền khẳng định công ty làm đúng theo quy định của pháp luật, không vi phạm bất cứ điều gì. Còn vấn đề nhân viên thu ngân tại cửa hàng không xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng khi có yêu cầu, bà Hiền cho rằng đó là do nhân viên mới, không được “training” (đào tạo – PV) rõ ràng nên không biết.   Câu trả lời của bà Hiền hoàn toàn mâu thuẫn với việc, PV yêu cầu được tiếp cận bảng kê khai cuối ngày trong ngày mà PV đã mua hàng tại các cơ sở của chuỗi Siêu thị mỹ phẩm Sami Shop nhưng bà Hiền nói rằng việc xuất file rất lâu? Trong khi đó bảng kê khai cuối ngày là việc phải làm hàng ngày, đó chính là căn cứ để doanh nghiệp kê khai với cơ quan thuế - trích lời 1 lãnh đạo thuộc Cục Thuế Hà Nội cho hay.   Theo tìm hiểu của PV, Siêu thị mỹ phẩm Sammi shop là thương hiệu thuộc Công ty TNHH Bán lẻ Sami Shop. Hiện nay Sammi shop có 13 cơ sở trên cả nước, tập trung chủ yếu tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh.   Trước đây Sammi shop từng bị khách hàng phản ánh về việc bán sản phẩm không rõ nguồn gốc. Trên sản phẩm khách hàng mua về chỉ có chữ nước ngoài, không hề có tem phụ bằng tiếng Việt về thông tin thành phần, cách sử dụng, xuất xứ hàng hóa, nhà nhập khẩu…  Siêu thị mỹ phẩm Sami Shop: Có dấu hiệu gian lận thuế?   Việc không dán tem nhãn phụ bằng tiếng Việt trên sản phẩm nhập khẩu, rõ ràng Sammi Shop đã vi phạm Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng, gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ, thành phần, cách sử dụng và bảo quản, nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng chính hãng, hàng nhập lậu…, đồng thời gây khó khăn trong công tác quản lý thị trường cho cơ quan chức năng cũng như truy thu thuế của cơ quan chức năng.   Trả lời báo chí, Luật sư Nguyên Anh Tuấn (Văn phòng Luật sư Đại Nam) cho biết, Bộ tài chính đã có Thông tư quy định về việc doanh nghiệp phải xuất hóa đơn VAT cho khách khi giá trị hàng hóa, dịch vụ từ 200 nghìn đồng trở lên tại điểm b, khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/năm 2014/TT-BTC. Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.   Còn ông Nguyễn Văn Phụng - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế từng cho hay: Việc mua hàng không lấy hóa đơn, vô tình đã “tiếp tay” cho một số doanh nghiệp làm ăn “thiếu đứng đắn”. Nếu người tiêu dùng mua hàng không lấy hóa đơn, thì hóa đơn đó nhiều khả năng lại được “xuất khống” cho một giao dịch khác để hợp thức hóa chi phí. Trong khi đó, khi người bán không xuất hóa đơn, giao dịch đó không được ghi nhận vào doanh thu bán hàng, nên Nhà nước không thu được thuế. Đó là chưa tính tới nhiều trường hợp, đã có các cá nhân, đơn vị lợi dụng điều này để mua hóa đơn, hợp thức hóa chi tiêu ngân sách nhà nước.   Ở một khía cạnh khác, việc mua hàng không lấy hóa đơn là người tiêu dùng đã vô tình tiếp tay những người trốn thuế, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh với các đơn vị, cá nhân tuân thủ đúng pháp luật về thuế, từ đó ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh nói chung.   Chính vì vậy, việc quy trình bán hàng tại chuỗi Siêu thị Sami Shop có đúng quy định hay không, Sami Shop liệu có thông kê chính xác số phiếu thu và tổng giá trị sản phẩm 13 cửa hàng để đóng thuế đầy đủ hay không thì câu hỏi này xin gửi tới các cơ quan chức năng và doanh nghiệp này.   HOÀNG QUÂN   Xem thêm: Vụ Tenma: Tạm đình chỉ công tác lãnh đạo Cục Thuế, Hải quan Bắc Ninh

Tiếp cùng ngày, PV qua cơ sở tại 228 Cầu Giấy, Hà Nội mua 01 sản phẩm son kem Black Rouge Air Fit Velet giá 298.000 VNĐ – giá chiết khấu còn 208.600 VNĐ; 04 sản phẩm Dr.Morita Hyaluronic Acid & Sake Yeast Esscen Moisturizing Facail Mask giá 140.000 VNĐ – giá chiết khấu còn 105.000 VNĐ. Tổng số tiền mua tại đây khi chưa chiết khấu là 438.000 VNĐ – giá chiết khấu còn cần phải thanh toán là 313.600 VNĐ.
 
Sau khi thanh toán tại đây, PV cũng chỉ nhận được phiếu tính tiền ghi tên các sản phẩm mua chứ không hề được xuất hóa đơn GTGT. Tại đây PV nhận được câu trả lời là chỉ có những khách hàng mua buôn nhiều sản phẩm mới có hoá đơn GTGT?
 
Tiếp tục tìm hiểu, ngày 15/9/2020, PV tiếp tục mua hàng tại cơ sở 157 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội với hoá đơn trên 200.000 VNĐ. Phóng viên yêu cầu lấy hoá đơn GTGT, nhân viên cửa hàng đưa lại cho PV một tờ giấy ghi lại thông tin để gửi lại hoá đơn điện tử. Tuy nhiên, đến nay đã 2 tuần trôi qua PV vẫn chưa nhận lại được hoá đơn theo yêu cầu?
 
Liên quan đến vấn đề này, PV đã có buổi làm việc với bà Đỗ Thu Hiền – Bộ phận pháp chế của chuỗi Siêu thị mỹ phẩm Sammi Shop thuộc Công ty TNHH Bán lẻ Sammi Shop.
 
Trước khi vào làm việc, bà Hiền cho biết quy định của công ty là không được ghi âm, không được sao chép tài liệu làm việc, chỉ được xem tại đây. Về vấn đề không xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng như đã phản ánh, bà Hiền khẳng định công ty làm đúng theo quy định của pháp luật, không vi phạm bất cứ điều gì. Còn vấn đề nhân viên thu ngân tại cửa hàng không xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng khi có yêu cầu, bà Hiền cho rằng đó là do nhân viên mới, không được “training” (đào tạo – PV) rõ ràng nên không biết.
 
Câu trả lời của bà Hiền hoàn toàn mâu thuẫn với việc, PV yêu cầu được tiếp cận bảng kê khai cuối ngày trong ngày mà PV đã mua hàng tại các cơ sở của chuỗi Siêu thị mỹ phẩm Sami Shop nhưng bà Hiền nói rằng việc xuất file rất lâu? Trong khi đó bảng kê khai cuối ngày là việc phải làm hàng ngày, đó chính là căn cứ để doanh nghiệp kê khai với cơ quan thuế - trích lời 1 lãnh đạo thuộc Cục Thuế Hà Nội cho hay.
 
Theo tìm hiểu của PV, Siêu thị mỹ phẩm Sammi Shop là thương hiệu thuộc Công ty TNHH Bán lẻ Sammi Shop. Hiện nay Sammi Shop có 13 cơ sở trên cả nước, tập trung chủ yếu tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh.
 
Trả lời báo chí, Luật sư Nguyên Anh Tuấn (Văn phòng Luật sư Đại Nam) cho biết, Bộ tài chính đã có Thông tư quy định về việc doanh nghiệp phải xuất hóa đơn VAT cho khách khi giá trị hàng hóa, dịch vụ từ 200 nghìn đồng trở lên tại điểm b, khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/năm 2014/TT-BTC. Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.
 
Còn ông Nguyễn Văn Phụng - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế từng cho hay: Việc mua hàng không lấy hóa đơn, vô tình đã “tiếp tay” cho một số doanh nghiệp làm ăn “thiếu đứng đắn”. Nếu người tiêu dùng mua hàng không lấy hóa đơn, thì hóa đơn đó nhiều khả năng lại được “xuất khống” cho một giao dịch khác để hợp thức hóa chi phí. Trong khi đó, khi người bán không xuất hóa đơn, giao dịch đó không được ghi nhận vào doanh thu bán hàng, nên Nhà nước không thu được thuế. Đó là chưa tính tới nhiều trường hợp, đã có các cá nhân, đơn vị lợi dụng điều này để mua hóa đơn, hợp thức hóa chi tiêu ngân sách nhà nước.
 
Ở một khía cạnh khác, việc mua hàng không lấy hóa đơn là người tiêu dùng đã vô tình tiếp tay những người trốn thuế, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh với các đơn vị, cá nhân tuân thủ đúng pháp luật về thuế, từ đó ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh nói chung.
 
Chính vì vậy, việc quy trình bán hàng tại chuỗi Siêu thị Sammi Shop có đúng quy định hay không, Sammi Shop liệu có thông kê chính xác số phiếu thu và tổng giá trị sản phẩm 13 cửa hàng để đóng thuế đầy đủ hay không thì câu hỏi này xin gửi tới các cơ quan chức năng và doanh nghiệp này.
 
HOÀNG QUÂN