Số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục sau ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

12:45 | 07/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hơn 120.000 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ là “kỷ lục” mới về dịch bệnh ghi nhận tại Mỹ, Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 49,5 triệu người.

Trong khi cả nước Mỹ và thế giới đang hướng sự quan tâm vào cuộc Bầu cử Tổng Thống Mỹ thì hiện tại tìn hình dịch COVID-19 ở Mỹ và thế giới đang ghi nhận những con số mắc mới cao kỷ lục.

Hơn 120.000 ca mắc trong 24h qua ở Mỹ


Theo Hãng tin AFP, số liệu của ĐH Johns Hopkins cho biết trong khoảng thời gian từ 20h30 ngày 4-11 đến 20h30 ngày 5-11 giờ địa phương, Mỹ ghi nhận thêm 123.085 ca mắc mới COVID-19 và 1.226 người chết vì căn bệnh này. Chỉ trước đó 1 ngày, số ca mắc mới trong 24 giờ cũng Mỹ cũng đã rất cao: 99.660 ca. Mặc dù số người chết vì COVID-19 ghi nhận trong 24 giờ hiện vẫn đang thấp hơn so với những số liệu tồi tệ nhất trong mùa xuân,

Cụ thể, trong ngày 5/11, bang Illinois đã ghi nhận gần 10.000 ca mắc mới và cùng với bang Texas, hai bang này đang đứng đầu nước Mỹ về số bệnh nhân nhiễm mới cao nhất trong vòng 7 ngày trở lại đây. Ngày 5-11 cũng là ngày thứ 3 liên tiếp số người chết đã luôn ở trên mốc 1.000

Mỹ đang là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới với 10.022.066 ca nhiễm và 241.893 ca tử vong. Xếp sau Mỹ là Ấn Độ với trên 8,4 triệu ca nhiễm và 125.605 ca tử vong, và Brazil với trên 5,6 triệu ca nhiễm và 162.015 ca tử vong.

Số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục sau ngày bầu cử Tổng thống Mỹ - ảnh 1

Nước Mỹ đang trải qua thời gian căng thẳng với các cuộc biểu tình bùng phát tại nhiều thành phố sau ngày bầu cử tổng thống trong khi tình hình dịch COVID-19 ở loạt bang có nguy cơ khó kiểm soát hơn.

Thống kê cho thấy có tới 17 trong số 50 bang tại Mỹ đồng loạt ghi nhận số ca mắc mới trong ngày kỷ lục. Làn sóng dịch bệnh đang lây lan nhanh khắp cả nước, song các bang Trung Tây là nơi bị ảnh hưởng nặng nề dựa trên số ca mắc mới tính trên mỗi đầu người.

Một số bang Trung Tây khác cũng trong tình trạng tương tự như Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, North Dakota, Ohio và Wisconsin. Tương tự các bang Arkansas, Maine, Kentucky, New Hampshire, Oklahoma, Rhode Island, Utah và West Virginia cũng trong danh sách này.

Hiện bang Texas đứng đầu nước Mỹ với 997.916 bệnh nhân COVID-19, cao hơn cả bang California với 958.878 bệnh nhân. Tiếp theo là bang Florida với 827.380 bệnh nhân và bang New York là 555.710 bệnh nhân.

Cùng ngày, Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết thành phố này không bị cuốn vào làn sóng COVID-19 thứ hai do tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày qua ghi nhận mức 1,81%. Theo ông, tỷ lệ mắc mới COVID-19 tại New York dao động ở mức 1,5%-2% trong trung bình 7 ngày qua và đây không phải sự thay đổi lớn.

Thị trưởng de Blasio cho biết trong trường hợp cùng một lúc xảy ra tình trạng lượng lớn bệnh nhân COVID-19 nhập viện mỗi ngày, tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 cao, và tỷ lệ mắc mới trong trung bình 7 ngày tăng lên 3% - 4%, thì lúc đó New York mới thực sự đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ hai. 

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến sáng 6/11, Mỹ đứng đầu thế giới về số ca mắc và tử vong do dịch COVID-19, lần lượt là 9.919.522 ca và 240.953 trường hợp.

Thống kê của Đại học John Hopkins cho thấy trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận số người mới nhiễm virus SARS-CoV-2 cao chưa từng thấy - 123.085 ca - và cũng là cao nhất thế giới, trong khi số ca tử vong là 1.226 trường hợp.


"Kỷ lục" ca nhiễm mới gọi tên nhiều nước


Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 216 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 35.205.333 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 90.749 ca và 13.121.344 ca đang điều trị tích cực.

Ngày 7/11, thế giới có tới 149 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 96 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng mạnh trở lại. Dịch tiếp tục chuyển tâm từ Mỹ, Ấn Độ và Brazil sang diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước, nhất là tại châu Âu.

Giới chức Nga hôm qua 6.11 ghi nhận 20.582 ca nhiễm mới, vượt qua số ca nhiễm/ngày cao kỷ lục 19.768 được ghi nhận hôm 4.11, và thêm 378 ca tử vong vì bệnh.

Số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục sau ngày bầu cử Tổng thống Mỹ - ảnh 2

Tương tự, chính phủ Hungary hôm qua ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trong ngày cao kỷ lục: 4.709 ca, và 103 ca tử vong, đánh dấu lần đầu tiên số ca Covid-19 tử vong trong một ngày vượt mốc 100.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Ukraine Maksym Stepanov cho hay nước này ghi nhận số ca tử vong liên quan Covid-19 trong 24 giờ ở mức kỷ lục, lên tới 201 ca, theo Reuters. Ngoài ra, Bộ Y tế  Ba Lan hôm qua ghi nhận thêm 445 ca tử vong liên quan Covid-19, đánh dấu số ca tử vong liên quan bệnh này trong một ngày cao kỷ lục. Bộ Y tế Ba Lan còn ghi nhận thêm 27.086 ca nhiễm mới trong ngày 6.11, gần bằng với con số kỷ lục 27.143 của ngày trước đó.

Trong khi đó, Ba Lan ghi nhận số ca tử vong cao chưa từng thấy, với 445 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca không qua khỏi lên 7.287 người. Trong khi đó, số ca mắc tại quốc gia Đông Âu này tăng thêm 27.086 ca, gần mức kỷ lục 27.143 ca ngày 5/11.

Đáng chú ý, Đan Mạch đã phải ban hành các biện pháp hạn chế đặc biệt đối với hơn 280.000 người ở Tây Bắc nước này sau khi phát hiện 1 biến thể của virus SARS-CoV-2 trên chồn xuất hiện ở người.

Tại Anh, Ngoại trưởng Dominic Raab đang tự cách ly sau khi tiếp xúc gần một ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong thời gian này, ông sẽ tiếp tục làm việc từ xa. Nhà chức trách Anh cũng thông báo loại Đan Mạch ra khỏi danh sách hành lang du lịch, từ ngày 6/11, theo đó du khách đến từ nước này khi nhập cảnh Anh phải tự cách ly trong 14 ngày.

Trước tình hình trên, Romania sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm trên toàn quốc và đóng cửa tất cả các trường học trong 30 ngày từ 9/11 tới. Theo đó, mọi cửa hàng sẽ phải đóng cửa từ 21h00 và mọi người phải ở trong nhà từ 23h00 - 5h00. Mọi khu chợ nông sản trong không gian kín cũng sẽ phải đóng cửa, trong khi người dân phải đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng trên cả nước.

Xem Thêm: Ông Biden phát biểu tự tin sẽ giành 300 phiếu đại cử tri, nhưng không tuyên bố chiến thắng

Nguyễn Dung(t/h)