Số người mắc COVID-19 trên thế giới vượt mốc 53 triệu người, số ca tử vong lên đến 1,3 triệu

11:21 | 14/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tính đến sáng 14/11, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng lên hơn 53,6 triệu người. Trong đó, Mỹ tiếp tục là điểm nóng của COVID-19 với 11 triệu ca nhiễm.
Theo báo cáo mới nhất, đã có hơn 53,6 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới, tổng số ca tử vong là 1,3 triệu trường hợp. Trong đó, Mỹ có 11 triệu ca nhiễm. Trong tuần này, có gần 250 nghìn trường hợp tử vong do dịch.

Truyền thông Mỹ nhận định, quốc gia này đang trải qua đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 3 và là đợt dịch nghiêm trọng nhất. Trung bình ở Mỹ trong 7 ngày gần nhất có hơn 125.000 ca/ngày, hơn 65.000 người nhập viện/ngày và mỗi ngày có hơn 1.000 người tử vong.

Ấn Độ là 1 trong những quốc gia chịu hậu quả nặng nề của dịch COVID-19. Tuy nhiên, số ca mắc ở nước này đang có xu hướng giảm kể từ đỉnh dịch hồi tháng 9. Nhưng cũng không thể phủ nhận thủ đô 20 triệu dân của nước này đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất với 8.737.746 ca mắc và 128.758 ca tử vong.

Tại Brazil có 5.783.647 ca mắc và 164.332 ca tử vong. Tại Pháp ghi nhận 1.898.710 ca mắc và 42.960 ca tử vong. Tại Nga ghi nhận 1.880.551 ca mắc và 32.443 ca tử vong.
 
Dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp
Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới đang không ngừng tăng lên

Số ca nhiễm COVID-19 tại nước Anh trong 24 giờ qua cũng không ngừng tăng lên. Theo chính quyền nước này, đã có thêm 33.470 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 1 ngày. Đây là số ca mắc coa nhất trong 24h kể từ khi bùng dịch bệnh

Ngay khi có báo cáo sơ bộ về số ca mắc, giới chức anh đã cho đóng cửa toàn quốc đến hết năm để ngăn chặn dịch. Anh cũng đang tăng cường các bệnh viện dã chiến để kịp thời điều trị cho bệnh nhân.

Trong khi đó tại Hy Lạp đã áp dụng lệnh giới nghiêm toàn quốc kể từ 21h hôm trước đến 5h hôm sau kể từ ngày 13/11. Tại Đức cũng đã bắt đầu các biện pháp hạn chế mới mặc dù trước đó đây là quốc gia kiểm soát dịch khá tốt.

Tại châu Á, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc đang tăng mạnh. Vào sáng 13/11, nước này có thêm 191 ca mắc COVID-19, mức cao nhất trong 70 ngày qua. 

Còn tại Nhật Bản, trong tháng 9 số ca mắc dao động từ 300-600 ca/ngày nhưng từ đầu tháng 10 đến nay, con số này bắt đầu tăng và chạm mốc 1.660 ca vào ngày 12/11. Chính phủ Nhật Bản khẳng định, nước này nước này chưa cần phải ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp, Đồng thời kêu gọi người dân chủ động phòng chống dịch.

Tại khu vực Đông Nam Á, ngày 13/11,  Indonesia thông báo ghi nhận thêm 5.444 ca mắc COVID-19, mức cao nhất từ trước tới nay. Số ca tử vong hiện là 15.037 ca - cao nhất tại khu vực Đông Nam Á

Philippines phát hiện thêm 1.902 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca mắc lên 404.713 ca. Tại Malaysia, trong 24 giờ qua, quốc gia này có thêm 1.304 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca mắc bệnh lên 45.095 ca. 

COVID-19 đang "tấn công" mật vụ Mỹ


Tờ Washington Post đưa tin, hơn 130 đặc vụ đã bị nhiễm COVID-19 hoặc đang trong thời gian cách ly theo dõi vì có tiếp xúc với người bệnh. Ổ dịch bùng phát trong lực lượng này sau rất nhiều lần họ phải tháp tùng ông Trump trong các sự kiện vận động tranh cử, hầu hết mọi người không đeo khẩu trang.

Dịch cũng bùng lên sau nhiều sự kiện ông Trump tổ chức tại Nhà Trắng trong 3 tuần qua. Trong đó có buổi tiệc đêm bầu cử 3/11. Hầu hết người tham gia không đeo khẩu trang. Một số quan chức MỸ đã có kết quả dương tính, trong đó có Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows của ông Trump.

Báo New York Times cho biết, có ít nhất 30 nhân viên đặc vụ Mỹ đã dương tính với COVID-19. Khoảng 60 người khác đang được cách ly theo dõi. Nhiều nhân viên khác của cơ quan này đã buộc phải tự cách ly.


 

Hương Quỳnh