Sông Đà 1.01 'thay máu' loạt nhân sự cấp cao

Đông Bắc 10:26 | 17/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cuối tháng 12/2022, Sông Đà 1.01 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, qua đó miễn nhiệm toàn bộ thành viên trong HĐQT cũ bao gồm cả Chủ tịch.

 

CTCP Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) có tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Sông Đà 1.01, trực thuộc Công ty Sông Đà 1, được thành lập năm 2001 và cổ phần hóa vào năm 2003. Hoạt động chính của công ty là xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ hiện nay là hơn 72 tỷ đồng.

Trên thị trường bất động sản, Sông Đà 1.01 được biết đến với các dự án tại Hà Nội như Chung cư Hemisco, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở Viễn Đông Star (hay Eco Green Tower); Tòa nhà hỗn hợp đa năng và chung cư cao cấp Vinafor (hay Hanoi Landmark 51). 

Ngày 31/12/2022, Sông Đà 1.01 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, qua đó miễn nhiệm toàn bộ thành viên trong HĐQT cũ, gồm Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Phong và thành viên HĐQT Tạ Văn Trung.

 Dự án Tokyo Tower Vạn Phúc do SJC làm chủ đầu tư. Ảnh SJC.

Trước đó, ông Phong đã có đơn từ nhiệm từ đầu tháng 9/2022 với lý do năng lực chuyên môn và sức khỏe không đủ điều kiện tiếp tục công việc.

Bên cạnh đó, HĐQT Sông Đà 1.01 cho biết, kể từ tháng 11/2018, do gặp nhiều khó khăn nên chưa thể tổ chức họp ĐHĐCĐ để kiện toàn bộ máy quản lý, trong trường hợp bức thiết, HĐQT công ty đã họp và thống nhất bổ nhiệm thêm hai thành viên là bà Nguyễn Thị Mai (đã miễn nhiệm từ tháng 7/2019) và ông Nguyễn Bình Đông (chưa miễn nhiệm, tính đến trước khi tổ chức ĐHĐCĐ).

Theo HĐQT công ty, việc bổ nhiệm miễn nhiệm này là không phù hợp quy định của pháp luật, do đó, hai cá nhân trên là không chính thức là thành viên HĐQT công ty, song, mọi quyết định của HĐQT có sự tham gia biểu quyết của bà Mai và ông Đông vẫn được coi là có hiệu lực.

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ trên, cổ đông công ty cũng thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Đông. 5 thành viên mới được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm bà Vũ Thị Thúy, ông Phạm Khánh Phương, ông Nguyễn Văn Đức, ông Trịnh Văn Tôn và ông Tạ Văn Trung.

Bên cạnh việc cơ cấu nhân sự trong HĐQT, ĐHĐCĐ cũng thông qua việc cơ cấu lại tổ chức quản lý của công ty, theo đó có thêm Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và đảm bảo ít nhất 20% số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

Đồng thời, cổ đông cũng thông qua miễn nhiệm ông Lê Trung Hiếu, Trưởng Ban Kiểm soát của công ty theo đơn từ nhiệm. Ngày 30/12/2022, bà Ngô Thị Ánh Nam cũng có đơn từ chức vị trí Kế toán trưởng của công ty với lý do sức khỏe.

Trong danh sách các thành viên HĐQT mới của Sông Đà 1.01, ông Tạ Văn Trung là người được tái bổ nhiệm. Ông Trung tham gia HĐQT công ty từ tháng 12/2003, giai đoạn tháng 10/2008 đến năm 2020, ông từng giữ chức Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp. Hiện, ông Trung cũng đồng thời giữ chức Giám đốc công ty, được bổ nhiệm từ tháng 12/2003.

Người được bầu làm Chủ tịch HĐQT mới của Sông Đà 1.01 là bà Võ Thị Thúy, cổ đông lớn nắm hơn 1,6 triệu cổ phiếu SJC, tương đương 23,53% vốn điều lệ.

Ngoài bà Thúy, trong các thành viên mới HĐQT công ty còn có ông Phạm Khánh Phương, cổ đông lớn với gần 1,7 triệu cổ phiếu SJC đang nắm giữ, chiếm 24,26% vốn điều lệ doanh nghiệp. Ông Phương cũng được biết đến trong vai trò ca sĩ với nghệ danh “Khánh Phương” cùng bài hát “Chiếc khăn gió ấm”.

Ngoài hai cá nhân này, ba thành viên còn lại (bao gồm ông Trung) đều không nắm cổ phần tại công ty.

Ai là cổ đông lớn nhất Sông Đà 1.01?

Bà Võ Thị Thúy và ông Phạm Khánh Phương hiện đang là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 23,53% và 24,26% vốn điều lệ  Sông Đà 1.01.

Bà Thúy và ông Phương đều trở thành cổ đông lớn từ cuối năm 2022, trong bối cảnh hàng loạt cổ đông lớn rút vốn. Trước đó, hai cá nhân này không nắm giữ cổ phiếu SJC nào.

Cụ thể, bà Thúy đã mua toàn bộ 23,53% vốn trên vào ngày 25/11/2022, thời điểm đó, lô cổ phiếu có giá thị trường khoảng 16 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 28/10/2022, ông Phương cũng bắt đầu trở thành cổ đông lớn của Sông Đà 1.01 sau giao dịch mua gần 3,2 triệu cổ phiếu SJC, tương đương 45,51% vốn điều lệ. Khi đó, lô cổ phần ông Phương mua có giá thị trường là khoảng 18,3 tỷ đồng.

Qua nhiều lần giao dịch, số lượng cổ phiếu và tỷ lệ sở hữu của ông Phương đã giảm còn 24,26% vốn như hiện tại.

Cùng ngày 28/10, hai cổ đông lớn là bà Phạm Thu Huyền và bà Phạm Hồng Nhung đã bán mỗi người 370.180 cổ phiếu (tương đương 5,34% vốn điều lệ) và không còn là cổ đông tại Sông Đà 1.01.

Cũng tại ngày 28/10, các cổ đông lớn là người thân của ông Trung đã bán xong toàn bộ hơn 1,6 triệu cổ phiếu đang nắm giữ.

Cụ thể, bà Phạm Thị Loan, vợ ông Trung, đã bán 726.990 cổ phiếu (tương đương 10,48% vốn điều lệ); ông Tạ Trung Hậu, con trai ông Trung, bán 543.193 cổ phiếu (tương đương 7,83% vốn điều lệ) và bà Thái Thị Thu Nga, em dâu ông Trung, bán 368.573 cổ phiếu (tương đương 5,31% vốn điều lệ).

Bên cạnh đó, ông Tạ Văn Bốn, em trai ông Trung cũng thực hiện bán toàn bộ 108.229 cổ phiếu (tương đương 1,56% vốn điều lệ), song không bán được do chưa kịp hoàn tất lưu ký. Thương vụ thoái sạch vốn này được ông Bốn tiếp tục đăng ký thực hiện và hoàn tất giao dịch vào ngày 9/12 sau đó.