S&P 500 vẫn chưa vượt đỉnh, cổ phiếu VinFast lên cao nhất từ tháng 10

Minh Quang 08:23 | 29/12/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dow Jones và S&P 500 tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 28/12. S&P 500 hiện chỉ còn cách đỉnh lịch sử hơn 13 điểm.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 28/12, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng 54 điểm lên 37.710 điểm, tiếp tục lập kỷ lục mới. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite chốt phiên giảm 0,03% xuống 15.095 điểm.

Chỉ số S&P 500 nhích 0,04% và kết phiên với 4.783 điểm, chỉ cách mức đỉnh lịch sử ghi nhận vào tháng 1/2022 hơn 13 điểm.

 

Ông Adam Sarhan, CEO của 50 Park Investments, cho biết "thị trường đang thể hiện sự bền cực kỳ tốt”, bất chấp một số chỉ số kỹ thuật cho thấy tình trạng mua quá mức. 

“Thị trường có nguy cơ đi xuống nhưng điều này đã không xảy ra. Kết quả trên cho tôi biết rằng xu hướng tăng giá vẫn còn”, ông nói.

Chỉ còn một phiên giao dịch nữa để khép lại năm 2023. Tất cả các chỉ số chính đều trên đà kết thúc năm với kết quả tích cực. Dow Jones và S&P 500 dự kiến sẽ đi lền lần lượt 13,8% và 24,6%.

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite đang hướng tới một năm tốt nhất kể từ 2003, khi dự kiến tăng 44,2%. Thành tích vượt trội này được thúc đẩy bởi cơn sốt trí thông minh nhân tạo và sự phục hội của cổ phiếu vốn hóa lớn.

 

Ba chỉ số chính cũng nhiều khả năng sẽ có tuần tăng điểm thứ 9 liên tiếp. Chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ vào cuối năm 2023, sau quý III đầy thách thức. S&P 500 đi lên 11,6% chỉ riêng trong quý IV và dự kiến sẽ có quý tốt nhất trong ba năm. 

 

Chiến lược gia thị trường cấp cao của Wells Fargo là ông Scott Wren cho rằng S&P 500 đang cách quá xa mức giá trị hợp lý và sẽ khó có thể tăng mạnh trong nửa đầu năm 2024 khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng chậm lại và chạm đáy. 

Ông Wren tin rằng việc thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất từ 5 đến 6 lần, bắt đầu vào tháng 3 là quá lạc quan.

Ông nói: “Chúng tôi tin rằng hai yếu tố trên có thể tạo ra biến động cho tới khi thị trường tính đến những xu hướng tiêu cực này”. Theo vị chuyên gia, dường như thị trường đang bỏ quên các yếu tố trên khi sắp kết thúc năm 2023.

Cũng trong phiên 28/12, cổ phiếu VinFast (VFS) tăng 1,89%, lên 8,64 USD/cp. Đây là mức chốt phiên cao nhất của cổ phiếu này kể từ đầu tháng 10. Với kết quả trên, vốn hóa của VinFast lên 20,2 tỷ USD, đứng thứ 24 trong danh sách những hãng xe lớn nhất thế giới.

Cổ phiếu VinFast đang giao dịch ở mức cao nhất trong gần ba tháng.