TAR: Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc cùng từ nhiệm

Lạc Lạc 07:20 | 17/08/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã: TAR) vừa công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm của bà Lê Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Thái Bình - Tổng Giám đốc vào ngày 14/8 vừa qua. Lý do được cả 2 lãnh đạo đưa ra là để "cơ cấu lại nhân sự công ty".

Bà Lê Thị Tuyết và ông Phạm Thái Bình vừa được bầu lại vào HĐQT TAR nhiệm kỳ 2023-2028 trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 diễn ra tháng 6 vừa qua. Ngoài vai trò Tổng Giám đốc, ông Bình đồng thời giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT công ty.Bà Lê Thị Tuyết và ông Phạm Thái Bình hiện đang là vợ chồng.

Theo báo cáo thường niên năm 2022, ông Bình nhận về 36 triệu đồng lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích cho vị trí Phó Chủ tịch trong năm ngoái. 

Tính đến 31/6/2023, ông Bình nắm giữ 11 triệu cổ phiếu TAR, tương ứng tỷ lệ 14,04% vốn điều lệ; trong khi đó bà Tuyết không sở hữu cổ phần nào tại TAR.

Hai người con gái của ông Bình và bà Tuyết đều đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong TAR, gồm Phạm Lê Khánh Hân giữ vai trò Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và Phạm Lê Khánh Huyền giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty. Hai cá nhân này đều không giữ cổ phần nào tại TAR.

Về Trung An, doanh nghiệp này cũng nằm trong số các đơn vị xuất khẩu gạo lớn của Việt Nam, khi có thể sang được các thị trường khó tính như Châu Âu. Sản lượng gạo xuất khẩu mang thương hiệu Trung An hiện chiếm khoảng 20% tổng lượng gạo xuất khẩu của công ty. Đến nay Trung An đã phát triển được hơn 30.000ha vùng nguyên liệu liên kết.

Kết thúc quý II/2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.615 tỷ đồng doanh thu, gấp 2 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh cùng chi phí hoạt động, lãi vay tăng khiến TAR lỗ sau thuế gần 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 24 tỷ đồng.

 Lợi nhuận của TAR bị đè nặng bởi các chi phí. Ảnh: Mai Trang tổng hợp

Giải trình, Trung An cho biết nguyên nhân lỗ chủ yếu do chi phí lãi vay cao hơn cùng kỳ và công ty phải thanh lý hủy không thể thu hồi một số hàng hóa hư hỏng giao tại cảng cho khách nước ngoài.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần TAR đạt 2.513 tỷ đồng, tăng 46%; lãi sau thuế vỏn vẹn 606 triệu đồng, giảm mạnh từ mức 51 tỷ đồng cùng kỳ và chỉ thực hiện được hơn 1% kế hoạch lợi nhuận năm (50 tỷ đồng).

Những phiên gần đây, cổ phiếu TAR gây chú ý khi bước vào đợt tăng giá rất mạnh từ 16.300 đồng/cp kết phiên 7/7 lên mức cao nhất năm là 23.100 đồng/cp trong ngày 8/8, trước khi giảm xuống 21.200 đồng/cp kết phiên 16/8. Đà tăng diễn ra sau thông tin giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng kỷ lục, xuất phát từ động thái Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo dẫn đến rủi ro thiếu hụt nguồn cung.