Tesla sẽ tấn công thị trường Ấn Độ vào năm sau

11:26 | 29/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ trưởng Giao thông vận tải của Ấn Độ, Nitin Gadkari cho biết hôm thứ 2 (28/12) rằng hãng xe điện Tesla của Mỹ sẽ bắt đầu hoạt động tại thị trường Ấn Độ vào đầu năm tới.
Hãng xe điện tỷ đô Tesla đang chuẩn bị  cho kế hoạch “tấn công” vào thị trường Ấn Độ, một thị trường được cho là đầy tiềm năng đối với hãng xe này. Theo những thông tin được tiết lộ thì rất có thể Tesla sẽ tiến vào Ấn Độ trong tháng 1 năm 2021, mặc dù thời gian chính thức chưa được công bố nhưng CEO Elon Musk cho biết trên Twitter rằng động thái này sẽ xảy ra “chắc chắn trong năm nay”.
 
Tesla sẽ tấn công thị trường Ấn Độ vào năm sau
Elon Musk, CEO Tesla hồi tháng 10 cho biết công ty sẽ thâm nhập thị trường Ấn Độ vào năm 2021
 
Bộ trưởng Giao thông vận tải của Ấn Độ, Nitin Gadkari, nói với Indian Express rằng Tesla có thể xem xét lắp ráp và sản xuất ở Ấn Độ tùy thuộc vào doanh số bán hàng của hãng tại quốc gia này.
 
Theo Economic Times, chiếc xe đầu tiên mà Tesla đem đến quốc gia tỷ dân này có thể Model 3, có giá khởi điểm khoảng 5,5 triệu rupee (khoảng 74.800 USD). Báo cáo cho biết thêm rằng Tesla có thể mở đơn đặt hàng EV vào tháng Giêng năm sau và bắt đầu giao hàng vào tháng Sáu.
 
Chính phủ Ấn Độ gần đây đã có những nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, việc thiếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng và sản xuất là một rào cản ngăn kế hoạch sản xuất của Tesla tại đây.
 
Ông Gadkari trước đó đã công bố kế hoạch bổ sung các trạm sạc tại khoảng 69.000 trạm xăng. Chính phủ Ấn Độ cũng đã giảm thuế hàng hóa và dịch vụ đối với xe điện xuống còn 5%.
 
Phát biểu tại một sự kiện gần đây, ông Gadkari cũng nói rằng Mercedes-Benz đang có ý định ra mắt xe tải điện của mình tại Ấn Độ. “Tôi thực sự tin tưởng rằng Ấn Độ sẽ trở thành trung tâm sản xuất xe điện số mộ thế giới và sẽ dẫn đầu trong việc sản xuất xe điện”, ông Gadkari nói.
 
Hải An