Thế hệ các nhà sản xuất hàng tiêu dùng mới của Trung Quốc muốn thách thức doanh nghiệp phương Tây bằng chất lượng và sự đổi mới, thay vì chỉ dựa vào mức giá rẻ như trước đây.
Theo đà bán tháo trên toàn cầu, thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần này khi nhà đầu tư ngày càng lo lắng về nguy cơ suy thoái kinh tế.
Các thương hiệu thời trang tầm trung, từng được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng vì giá cả phải chăng, đang đối mặt với sự sụt giảm nhu cầu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Người mua đang chuyển hướng sang các sản phẩm có giá trị tốt hơn hoặc hạ cấp tiêu dùng.
Tuần trước, thị trường chứng khoán thế giới đã phải hứng chịu một đợt lao dốc mạnh khi những lo ngại về khả năng kinh tế Mỹ suy thoái tăng vọt, nhưng các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và tư vấn Capital Economics dự đoán sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiếp tục.
Các nhà đầu tư nước ngoài đang ngần ngại đổ tiền vào thị trường bất động sản thương mại Trung Quốc trong bối cảnh thị trường bất động sản nước này đang gặp nhiều khó khăn.
Khi hàng nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục tăng, một số nhà sản xuất tại Thái Lan đã ngừng sản xuất và quyết định thay đổi hoạt động kinh doanh bằng cách nhập hàng từ Trung Quốc để bán.
Bộ trưởng Thương mại Thái Lan cho biết trong 3 tháng thực hiện dự án, nông dân Thái Lan có thể bán nông sản của mình tại các điểm bán hàng được chỉ định mà không mất phí.