Thêm nhiều tỉnh thành hủy kế hoạch bắn pháo hoa dịp 30/4 để tập trung chống dịch

11:25 | 27/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau Hà Nội và TP.HCM tới lượt Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ninh đều quyết định hủy kế hoạch bắn pháo hoa, hạn chế các lễ hội tập trung đông người dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 để phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 26/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Nghệ An họp để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh về Việt Nam và thống nhất một số biện pháp khẩn trương triển khai trên địa bàn.

Sở Y tế tỉnh Nghệ An báo cáo đến nay tỉnh này vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào trong cộng đồng nhưng cơ quan chức năng luôn đề cao cảnh giác và lên kịch bản ứng phó với tình hình dịch.

Hiện, Nghệ An quản lý và cách ly 588 trường hợp, trong đó 496 công dân trở về từ Nhật Bản, Hàn Quốc cách ly tại Con Cuông, Cửa Lò. Riêng 3 bệnh nhân được cách ly ngay sau nhập cảnh, hiện sức khỏe ổn định.

Danh sách tỉnh thành hủy kế hoạch bắn pháo hoa dịp 30/4

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, yêu cầu người dân không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định dừng bắn pháo hoa nghệ thuật trong dịp khai mạc du lịch Cửa Lò 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào tối 30/4 tại cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp lễ hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Tương tự, Quảng Trị cũng quyết định hủy kế hoạch bắn pháo hoa tầm thấp vào tối 30/4 ở khu Dịch vụ - Du lịch biển Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) nhân dịp khai trương mùa du lịch biển 2021.

Riêng các hoạt động Lễ hội Thống nhất non sông và một số hoạt động khai trương mùa du lịch biển đảo năm 2021 vẫn được tổ chức từ ngày 30/4 đến 5/5 theo như kế hoạch song phải lên kế hoạch chi tiết từng phương án để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Tại miền Bắc, tỉnh Quảng Ninh cũng ra quyết định hủy chương trình bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Tuần Văn hóa Hạ Long 2021 vào tối 30/4. Theo kế hoạch trước đó, tỉnh Quảng Ninh dự kiến có 5 điểm bắn pháo hoa trong dịp nghỉ lễ tại 3 địa phương là TP Hạ Long, TP Cẩm Phả và thị xã Đông Triều gắn với các chương trình nghệ thuật tiêu biểu. Kế hoạch này đã bị hủy bỏ nhằm tránh tập trung đông người và yêu cầu các địa phương sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu có dịch bùng phát trở lại.

Trước đó, TP.HCM thông báo hủy bắn pháo hoa 30/4 tại 5 địa điểm như kế hoạch trước đó. Cụ thể, 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2 cũ, hiện là thành phố Thủ Đức) và tại tòa nhà The Landmark 81 thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh).

Ba điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ nhân dịp huyện Cần Giờ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và tại công viên Ánh Sáng thuộc dự án Vinhomes Grand Park, phường Long Bình, TP Thủ Đức.

Việc hủy kế hoạch bắn pháo hoa để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở các nước Lào, Campuchia,Thái Lan... Dịp nghỉ lễ này, cán bộ công chức viên chức được nghỉ 4 ngày từ 30/4-3/5.

Ngày 26/4, Bộ VHTT&DL đã có văn bản số 1343 đề nghị tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực VHTT&DL.

Bộ cũng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 541/CT-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

Các ban quản lý di tích, bảo tàng, ban tổ chức lễ hội, người đứng đầu các thiết chế văn hóa, thể thao, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho người tham gia hoạt động văn hóa, thể thao; khán giả đến rạp chiếu phim, khách tham quan bảo tàng, di tích - danh lam thắng cảnh; người tham gia lễ hội, khách du lịch. Chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Các sở, ban, ngành, người dân tại các địa phương thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nhất là việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng cần phải được siết chặt hơn nữa; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Xem thêm: Lý do Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa 30/4

Hà Ly