Thị trường chứng khoán ngày 6/10 ngập tràn sắc xanh sau khi ông Trump xuất viện

13:27 | 06/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng mạnh sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ xuất viện nơi ông đang điều trị COVID-19. Tuy nhiên, thị trường đang có chiều hướng cảnh giác với trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" hơn.
Sau thông tin tình trạng sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cải thiện, các thị trường chứng khoán trên thế giới đều có diễn biến tích cực trong sáng nay (6/10) và chứng khoán Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này.
 
Chứng khoán thế giới tăng điểm
 
Trước đó, bệnh tình của ông Trump có những diễn biến trái chiều khi bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley thừa nhận trong một cuộc họp báo hôm 4/10 rằng Tổng thống Trump đã phải thở oxy hôm 3/10, thông tin mà trước đó nhà lãnh đạo Mỹ phủ nhận.
 
Thị trường chứng khoán ngày 6/10 ngập tràn sắc xanh sau khi ông Trump xuất viện - ảnh 1
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin AP dẫn lời ông Meadows cho biết Tổng thống Trump đã trải qua giai đoạn "rất đáng lo ngại" hôm 2/10 khi lượng oxy trong máu của ông suy giảm, sốt cao và đối mặt với quãng thời gian 48h "nghiêm trọng" tại Trung tâm Quân y Walter Reed. Ông Meadows cũng cho biết hiện vẫn chưa rõ về lộ trình hồi phục hoàn toàn của ông Trump.

Các chuyên gia phân tích thị trường chứng khoán Mỹ cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bị nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể sẽ tạo ra sự hỗn loạn đáng kể đối với thị trường tài chính. Sự biến động có thể cao hơn nhiều so với sự biến động thông thường về giá cổ phiếu và có thể là lãi suất. Điều này sẽ tạo ra sự bất ổn mới về kinh tế và chính trị, từ đó gây tác động tới thị trường tài chính.

Về diễn biến thị trường chứng khoán quốc tế, chứng khoán Mỹ ngày 5/10 đồng loạt tăng mạnh sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ xuất viện nơi ông đang điều trị COVID-19. Cuối giờ chiều, ông Trump quả thực đã ra viện dù vẫn còn dương tính với virus SARS-CoV-2.
 
Thị trường chứng khoán ngày 6/10 ngập tràn sắc xanh sau khi ông Trump xuất viện - ảnh 2
Sàn chứng khoán ngập tràn sắc xanh. Ảnh minh họa

Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Phố Wall tại Mỹ đã tăng điểm trước phiên giao dịch sáng 5/10 (theo giờ địa phương) sau khi các nhà đầu tư đón nhận thông tin sức khỏe của Tổng thống Donald Trump đã cải thiện nhanh chóng và ông có thể sẽ sớm xuất viện.

Sau phiên giao dịch ngày hôm qua, VN-Index chỉ cần cố gắng tăng hơn 5 điểm sẽ có thể chạm vào ngưỡng 920 điểm. Tuy nhiên, các trụ trong sáng nay cố gắng khá "nửa vời". VNM (0%), VIC (-0,8%), VCB (+0,2%) đều không có động thái rõ ràng để định hướng cho chỉ số.

Sắc xanh vẫn ở lại với thị trường là nhờ đóng góp của VHM (+0,5%) và MSN (+2,3%) trong đó MSN lẽ ra cần phải tăng giá mạnh mẽ hơn nữa sau giai đoạn tỏ ra khá lạc nhịp với thị trường.

Các biến động này đang tạo cảm giác kém tin cậy dù thị trường được hậu thuẫn từ sự hồi phục của chứng khoán Mỹ. Chỉ số Dow Jones đã tăng 465,83 điểm, khoảng 1,68%. Chỉ số S&P 500 tăng 60,19 điểm, khoảng 1,80%. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq tăng 2,32%, sau khi mất đi 2,22% của phiên thứ 6.

Các mã Midcap và Penny dù vẫn xuất hiện các cơ hội nhưng đã không thể duy trì được sự lan tỏa với nhiều điểm nóng như phiên hôm qua. Nhiều mã trở về với sự giằng co khó chịu. Nhóm cổ phiếu chứng khoán VND (+3,3%), SSI (-0,5%), FTS (-1,5%), HCM (-1,3%) có sự phân hóa ngay trong nội bộ các cổ phiếu.
 
Thị trường chứng khoán ngày 6/10 ngập tràn sắc xanh sau khi ông Trump xuất viện - ảnh 3

Trong khi đó nhóm Khu công nghiệp cũng phân cực với một bên là KBC (+3,5%), TIP (+3,5%), PHR (+0,5%) và phần còn lại là GVR (0%), SZL (+0,2%), SZL (-0,2%).

Cổ phiếu CTD (-2,2%) đang điều chỉnh sau khi ông Nguyễn Bá Dương từ nhiệm chức Chủ tịch Coteccons, thế bằng ông Bolat Duisenov, CEO Kusto.
 
Tính đến 10h30, VN-Index chỉ tăng 0,2% lên 916,54 điểm. Còn trên HNX, giao dịch cũng không mấy rõ ràng, chỉ số HNX-Index tăng 0,24% lên 137,52 điểm.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trong phiên giao dịch cuối tuần trước, do các nhà đầu tư chịu sức ép tâm lý sau khi Tổng thống Donald Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ yếu hơn dự kiến trong bối cảnh có những hy vọng về gói kích thích kinh tế mới.

Thành tích thị trường chứng khoán là một trong những dấu ấn trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Tính từ cuộc bầu cử năm 2016 cho tới kết thúc phiên giao dịch ngày 1/10 vừa qua, trước khi tin Tổng thống Trump nhiễm COVID-19 được công bố, chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 56%.
 
Chứng khoán trong nước bất ngờ giảm sâu sau tin ông Nguyễn Bá Dương từ chức
 
Chứng khoán trong nước tăng điểm mạnh ngay đầu phiên sáng nay với sự dẫn dắt của một số cổ phiếu nhóm bán lẻ, hàng tiêu dùng như MSN, MWG, VNM.

Tính đến 9h40, VN-Index tăng 1,2 điểm (0,13%) lên 915,88 điểm, HNX-Index tăng 0,56% lên 137,96 điểm, UPCoM-Index tăng 0,4% lên 63,06 điểm.

Thị trường tăng điểm mạnh ngay đầu phiên sáng nay với sự dẫn dắt của một số cổ phiếu nhóm bán lẻ, hàng tiêu dùng như MSN, MWG, VNM. Cổ phiếu MSN đang là mã tác động tích cực nhất đến đà tăng của thị trường.
 
Thị trường chứng khoán ngày 6/10 ngập tràn sắc xanh sau khi ông Trump xuất viện - ảnh 4

Cổ phiếu "họ Vingroup" diễn biến phân hóa khi VHM, VRE tăng giá trong khi VIC giảm giá. Mã VIC chìm trong sắc đỏ, tác động tiêu cực nhất đến VN-Index.

Cổ phiếu nhóm VN30 giao dịch tích cực trong những phút giao dịch đầu phiên. Thời điểm hiện tại, rổ VN30 ghi nhận 15 mã tăng giá, 9 mã giảm giá và 6 mã đứng giá tham chiếu.

Cổ phiếu CTD ngược dòng thị trường giảm 2% xuống 65.600 đồng/cp sau thông tin ông Nguyễn Bá Dương từ chức chủ tịch HĐQT của Xây dựng Coteccons.

Cụ thể, ông Dương sẽ thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và vai trò thành viên HĐQT kể từ ngày 2/10. Đồng thời, HĐQT cũng thống nhất bầu ông Bolat Duisenov đảm nhận trọng trách này, trở thành Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 5/10/2020.

Ông Nguyễn Bá Dương là người sáng lập và điều hành Xây dựng Coteccons kể từ năm 2004, ban đầu giữ vị trí Tổng Giám đốc và sau đó là Chủ tịch HĐQT Coteccons.
 
Hải Yến