Thông tin mới nhất về công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở ở Trà Leng

14:48 | 09/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bên cạnh viên sử dụng đội cano tìm kiếm trên sông Leng và hồ thủy điện Sông Tranh thì lực lượng cứu hộ dùng hệ thống cáp treo để tiếp cận nơi từng phát hiện nạn nhân thứ 9.
Theo nguồn tin tức Zing, sáng nay (9/11), ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở hồi tháng 10. Tuy nhiên, sáng nay xã Trà Leng mưa lớn nên công việc tìm kiếm gặp khó khăn.
 
Cũng theo ông Dũng, ngay sau khi ngớt mưa, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm trên sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Lực lượng chức năng dùng ghe, xuồng máy, cano, máy xúc để tìm người mất tích. Song do nước lớn nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.
 
Còn theo Chủ tịch UBND xã Trà Leng Phan Quốc Cường, hiện có khoảng 100 người gồm các lực lượng quân sự huyện, Công an huyện, Quân khu 5 và người ở địa phương đang có mặt tại hiện trường vụ sạt lở. Ngay khi mưa vừa ngớt thì lực lượng cứu hộ dùng cáp treo tiếp cận vị trí bãi bồi - nơi phát hiện nạn nhân thứ 9. Địa điểm này cách hiện trường khoảng 2km.
 
Trước đó vào ngày 8/11, ông Hồ Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 13 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng sau 2 ngày tạm dừng tìm kiếm. 
 
Trong 2 ngày 6 và 7/11, lực lượng cứu hộ phải tạm dừng tìm kiếm vì mưa lớn. Thêm nữa, do ảnh hưởng của bão số 10, huyện Nam Trà My xảy ra mưa lớn khiến 14 ngôi nhà, trường tiểu học ở thôn 2, xã Trà Leng sạt lở và bị lũ cuốn trôi.
 
Công tác tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đất ở Trà Leng 9/11
Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích
 
Trước đó nữa vào ngày 4/11, lực lượng cứu hộ tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ sạt lở ở Trà Leng. Người này được phát hiện vào trưa cùng ngày và được đưa đi an táng ngay sau đó.
 
Trước đó vào ngày 28/10 tại thôn 1, xã Trà Leng xảy ra vụ sạt lở vùi lấp 15 hộ dân, 33 người thoát chết, 13 người vẫn mất tích, trong đó có bí thư xã Trà Leng. Đến chiều 9/11 đã tìm thấy 9 thi thể. Hiện còn 13 người mất tích.
 
Về diễn biến tình hình bão lũ ở miền Trung, lúc 10h ngày 9/11, vị trí tâm bão số 12 cách Bình Định - Ninh Thuận khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.
 
Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 22h ngày 9/11, tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.
 
Đến 10h ngày 10/11, tâm bão trên khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.
 
Giám đốc cơ quan khí tượng Mai Văn Khiêm cho biết, khoảng đêm 11/11 đến rạng sáng 12/11, đang có một áp thấp nhiệt đới và sẽ mạnh lên thành bão số 13 và đi Biển Đông. Khoảng ngày 14/11, bão số 13 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ. Theo nhận định, bão số 13 sẽ đạt cường độ cấp 11 trên Biển Đông.
 

 
 
Hương Quỳnh