Thư, Điện mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Minh Anh 16:04 | 05/09/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021), Tổng thư ký Liên hợp quốc, lãnh đạo các nước Bê-la-rút, Ma-đa-gát-xca, Mau-ri-ta-ni-a, Nam-bi-a, Ni-ca-ra-goa, San Ma-ri-nô, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, Viện nghiên cứu hạt nhân quốc tế, Ấn Độ, Xinh-ga-po, Hy Lạp đã có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Việt Nam.
Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
 

(i) Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (An-tô-ni-ô Gu-tê-rết) gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Trong điện, Tổng Thư ký Liên hợp quốc gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới nhân dân Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, khi chung tay vượt qua đại dịch COVID-19, các quốc gia cần sử dụng các chính sách phục hồi để xây dựng xã hội công bằng, bền vững và tự cường hơn; cộng đồng quốc tế cũng cần tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững. Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Liên hợp quốc phát huy vai trò của mình và xây dựng một thế giới hòa bình hơn, tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

 (ii) Tổng thống Cộng hòa Bê-la-rút Alexander Lukashenko (A-lếch-xan-đơ Lu-ca-sen-cô), Thủ tướng Roman Golovchenko (Rô-man Gô-lốp-chen-cô), Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện) Natalya Kochanova (Na-ta-lia Cô-tra-nô-va), Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện) Vladimir Andreichenko (Vla-đi-mia An-đơ-rây-tren-cô) gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

(iii) Tổng thống Ma-đa-gát-xca Andry Rajoelina (An-đri Ra-dzô-li-na) gửi thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

(iv) Tổng thống Mau-ri-tan-ni-a Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani (Mô-ha-mét Âu Chếch En Ga-zuô-a-ni) gửi thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

(v) Tổng thống Nam-bi-a Hage G. Geingob (Hây Gây-gốp) gửi thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

(vi) Tổng thống Ni-ca-ra-goa Daniel Ortega Saavedra (Đa-ni-en Ô-tê-ga Sa-vê-đra), Phó Tổng thống Rosario Murillo (Rô-sa-ri-ô Mu-ri-lô) đồng gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

(vii) Đại chấp chính nước Cộng hòa San Ma-ri-nô Gian Carlo Venturini (Zan Các-lô Ven-tu-ri-ni) và Marco Nicolini (Mác-cô Ni-cô-li-ni) gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

(viii) Giám đốc Viện nghiên cứu hạt nhân quốc tế (JINR) Grigory Trubnikov (Gờ-ri-go-ri Trúp-ni-cốp) đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

(ix) Tổng giám đốc Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) Qu Dongyu gửi Điện mừng tới tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

(x) Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi (Na-ren-đra Mô-đi) gửi Thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

(xi) Thủ tướng nước Cộng hòa Xinh-ga-po Lee Hsien Long (Lý Hiển Long) gửi Thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

(xii) Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis (Ki-ri-a-cốt Mít-sô-ta-kít) gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

(xiii) Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bê-la-rút Vladimir Makei (Vla-đi-mia Ma-cây), Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa San Ma-ri-nô Luca Beccari (Lúc-ca Béc-ca-ri) đã gửi Thư và điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn./.