Thu nhập của Tổng thống Biden chưa bằng một nửa cấp dưới

Đông Bắc 07:36 | 17/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bản khai thuế cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden kiếm được hơn 600.000 USD trong năm ngoái, chưa bằng phân nửa so với Phó tổng thống Kamala Harris.

Tờ CNN ngày 16/4 đưa tin Nhà Trắng vừa công bố các bản khai thu nhập, trong đó cho thấy Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden kiếm được 600.000 USD (13,74 tỷ đồng) trong năm ngoái, chỉ bằng số lẻ so với mức thu nhập 1,6 triệu USD (36,64 tỷ đồng) của Phó tổng thống Harris và phu quân.

Tổng thống Mỹ và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đóng 150.439 USD thuế thu nhập liên bang, với mức thuế 24,6%. Họ cũng đã quyên góp hơn 17.000 USD cho 10 tổ chức từ thiện, tương đương 2,85% thu nhập, sau khi quyên góp 5% thu nhập vào năm 2020.

Khoản quyên góp lớn nhất trong năm ngoái là 5.000 USD cho Quỹ Beau Biden. Quỹ này đặt theo tên con trai quá cố của ông Biden và hoạt động nhằm bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng bị lạm dụng.

Các tổ chức từ thiện khác nhận quyên góp từ Tổng thống và phu nhân còn có tổ chức hỗ trợ những gia đình quân nhân mang tên Chương trình Hỗ trợ những người sống sót sau bi kịch, và nhà thờ St. Joseph ở Wilmington (bang Delaware) nơi ông đi lễ.

Năm nay, ông Biden và phu nhân đã kiếm được 62.000 USD từ 2 tập đoàn CelticCapri Corp. và Giacoppa Corp. Theo một quan chức Nhà Trắng, số tiền đó là tiền nhuận bút từ các ấn phẩm trước đó của họ.

Thu nhập của ông Biden và phu nhân năm 2020 là 607.336 USD và thuế thu nhập là 157.414 USD; giảm mạnh so với mức thu nhập 985.000 USD vào năm 2019, do ông Biden tranh cử tổng thống và không còn tham gia nhiều buổi diễn thuyết cũng như giữ vị trí giáo sư danh dự tại Đại học Pennsylvania.

Phó tổng thống Harris và phu quân Doug Emhoff kiếm 1,6 triệu USD và đóng 523.371 USD thuế thu nhập ở mức 31,6%. Gần 772.000 USD trong đó đến từ việc bán một căn hộ chung cư ở San Francisco và tiền viết sách của bà. Cặp đôi này báo cáo đã quyên góp 22.100 USD cho tổ chức từ thiện vào năm ngoái, trong khi nhà Biden báo cáo 17.394 USD cho hoạt động từ thiện.

Bà Harris và phu quân báo cáo đã quyên góp 5.000 USD cho ba trường mà họ theo học: Đại học Bang California, Northridge; Đại học Howard; và Đại học Nam California.

Năm 2020, cặp đôi kiếm được gần 1,7 triệu USD trong năm 2020 và đóng 621.893 USD thuế thu nhập.

Trước đó, hôm 15/4, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã chia sẻ các bản khai thuế trong 24 năm với công chúng, một động thái “một lần nữa thể hiện cam kết của ông trong việc minh bạch với người dân Mỹ về tài chính của tổng thống”. Bà Harris cũng đã công bố lịch sử khai thuế 18 năm khai thuế, tương tự ông Biden.