Thua cá độ bóng đá Euro, 2 thanh niên mang dao chặn đường, cướp xe máy

15:35 | 24/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thua cá độ bóng đá 10 triệu đồng, bị chủ nợ ép trả, Vũ Thiên Vương đã mang dao, rủ thêm bạn thân đi cướp xe máy để bán lấy tiền trả nợ.

Đội cảnh sát đặc nhiệm (đội 3) Phòng cảnh sát hình sự (PC02) vừa bàn giao lại 2 nghi can là Nguyễn Công Thịnh (tự Đen, SN 2004, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thiên Vương (SN 2003, ngụ quận Phú Nhuận) cho công an quận Tân Bình để điều tra làm rõ về hành vi Cướp tài sản.

Thua cá độ bóng đá Euro, 2 thanh niên mang dao chặn đường, cướp xe máy - ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thiên Vương

Theo thông tin từ công an, khoảng 1h30 sáng ngày 21/6, công an nhận được tin báo một phụ nữ đi xe máy trên đường Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình) thì bị hai thanh niên dùng hung khí đe dọa, cướp xe máy.

Nhận tin báo, đội Hình sự đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận Tân Bình điều tra, truy xét. Hai ngày sau, trinh sát đã bắt giữ được hai kẻ cướp là Vương và Thịnh.

Tại cơ quan công an, Vương khai nhận, do thua cá độ bóng đá 10 triệu, bị chủ nợ thúc ép nên túng quá làm liều. Vương rủ bạn thân là Thịnh, mang dao đi cướp. Tối 21/6, Thịnh và Vương chở nhau trên một xe máy, rảo quanh nhiều quận, huyện nhằm săn tìm mục tiêu.

Thua cá độ bóng đá Euro, 2 thanh niên mang dao chặn đường, cướp xe máy - ảnh 2

Chiếc xe 2 đối tượng dùng để gây án

Đến đoạn đường Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình), hai đối tượng phát hiện chị Đ.T.N điều khiển xe gắn máy hiệu Yamaha Yanus đi một mình trên đường nên đeo bám. Đến đoạn đường vắng vẻ, Thịnh điều khiển xe ép sát, chặn đầu xe, còn Vương nhảy xuống cầm dao kề cổ uy hiếp cho N.

Hai đối tượng cướp được xe gắn máy nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Chúng phát hiện chị N để giấy tờ xe trong cốp xe nên chúng mang xe đến bán tại một cửa hàng ở đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận với giá 10 triệu đồng.

Số tiền này, Vương không chia cho Thịnh, mà dùng toàn bộ để trả nợ thua độ bóng đá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 48 giờ khẩn trương điều tra truy xét, sáng 23/6, đội 3 - PC02 phối hợp đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình đã phát hiện, bắt hai nghi phạm tại một công viên ở khu vực Thanh Đa, quận Bình Thạnh và thu hồi xe máy bị cướp trả lại cho nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.

Cứ mỗi dịp các giải bóng đá lớn như World Cup, Euro, Copa America diễn ra, cũng là lúc tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet hoạt động mạnh mẽ.

Mới đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/6, Công an thành phố Vinh đã phá chuyên án bắt 14 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với thang số lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội.

Công an xác định đường dây cá độ này do Nguyễn Phạm Hùng (38 tuổi, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cầm đầu, chuyên tổ chức cho các con bạc trên địa bàn TP Vinh, huyện Diễn Châu, huyện Đô Lương (Nghệ An) và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tham gia cá độ.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định, chỉ riêng trong ngày 11/6/2021 (ngày khai mạc Euro 2020), số tiền cá độ qua đường dây của Nguyễn Phạm Hùng là 38,4 tỷ đồng. Tính từ tháng 11/2020 đến nay, tổng số tiền mà cơ quan công an chứng minh được qua dữ liệu điện tử và tài khoản trang mạng do Hùng điều hành là hơn 1.000 tỷ đồng.

H.A

Xem thêm: Lịch thi đấu vòng 1/8 Euro 2020: Anh vs Đức đại chiến, Ronaldo đụng độ dàn sao tuyển Bỉ