Thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 14–16 tỷ USD mỗi năm đến 2030
Phát biểu tại Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam – Vietfish 2025 diễn ra hôm 20/8, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ông Trần Đình Luân nhấn mạnh thủy sản sẽ tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 14–16 tỷ USD mỗi năm.
Nếu đạt được mục tiêu này, ngành thủy sản sẽ giữ vững vị thế của Việt Nam trong nhóm cường quốc thủy sản hàng đầu thế giới.
Theo VASEP, trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng đạt 5,5 triệu tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ; riêng nuôi trồng chiếm hơn 3,18 triệu tấn, tăng gần 5%. Xuất khẩu ước đạt 6,2 tỷ USD, tăng 17%, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường.
VASEP dự báo cả năm 2025, xuất khẩu thủy sản có thể đạt 9–9,2 tỷ USD trong bối cảnh thương mại quốc tế năm nay phức tạp, đặc biệt là tại thị trường Mỹ. Con số này thấp hơn so với kim ngạch 10 tỷ USD đạt được năm 2024 và 11 tỷ USD kế hoạch năm 2025 đề ra hồi đầu năm. Trong đó, tôm dự kiến đạt 3,6–3,8 tỷ USD, cá tra khoảng 1,8 tỷ USD, cá ngừ 850–900 triệu USD và các hải sản khác đóng góp khoảng 3 tỷ USD.
Để đạt mục tiêu 2030, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, ngành thủy sản cầ tập trung vào năm định hướng chính.
Các định hướng bao gồm: Phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; đẩy mạnh nuôi biển công nghiệp, tôm công nghệ cao, cá tra xuất khẩu và hiện đại hóa khai thác xa bờ; phát triển đồng bộ công nghiệp chế biến, hậu cần nghề cá và logistics hiện đại.
Ngoài ra, ngành cần mở rộng thị trường xuất khẩu song song với tiêu thụ nội địa; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và quản trị theo chuẩn ESG.
Ông Luân đánh giá cao vai trò của Hiệp hội cùng các hội viên trong việc thúc đẩy chế biến, xuất khẩu, đồng thời khẳng định Cục Thủy sản và Kiểm ngư sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và ngư dân để ngành thủy sản tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Hiện tại, ông Luân cho biết, Việt Nam hiện đứng thứ ba toàn cầu về xuất khẩu thủy sản, chiếm hơn 7% thị phần thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Na Uy.
Ngành không chỉ đóng góp lớn cho GDP và kim ngạch xuất khẩu, mà còn tạo sinh kế cho hàng triệu ngư dân và nông dân ven biển, đồng thời gắn kết sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế.
Mặc dù bối cảnh thế giới nhiều biến động, ngành thủy sản Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.