Tìm kiếm 17 công nhân gặp nạn ở thủy điện Rào Trăng 3: Đang xác định danh tính nạn nhân thứ 3

11:25 | 23/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 3 gặp nạn ở Rào Trăng 3. Hiện thi thể được đưa về TP Huế để giảm định ADN, xác định danh tính.
Theo thông tin mới nhất về công tác tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, sáng 23/10, lực lượng Quân khu 4 đã tìm thấy thêm 1 thi thể nữ. Nạn nhân được tìm thấy tại khu vực suối gần thủy điện Rào Trăng 3. 
 
Ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thi thể nạn nhân đã được đưa về bệnh viện quân y 268 TP Huế để giám định ADN, xác định danh tính.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 3 trong số 17 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 đã được tìm thấy. 2 công nhân được tìm thấy trước đó đã được xác định danh tính, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể lại cho gia đình đưa về lo hậu sự. 
 
Theo nguồn tin từ Zing, sáng 23/10, lực lượng công binh Quân khu 4 phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên - Huế cho nổ mìn tảng đá khoảng 30m3 án ngự trên tuyến đường 71 đoạn từ Thủy điện Rào Trăng 4 (huyện Phong Điền) đến Thủy điện Rào Trăng 3. Sau khi phá xong tảng đá, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục đưa phương tiện cơ giới lên thủy điện Rào Trăng 3 để thực hiện việc tìm kiếm các nạn nhân. 
 
Tìm thấy thi thể công nhân thứ 3 ở thủy điện Rào Trăng 3
Thi thể thứ 3 ở Rào Trăng 3 đã được tìm thấy
 
Thời tiết thuận lợi, không mưa, các lực lượng tìm kiếm đang tích cực triển khai tìm kiếm theo phương án đào từ trên xuống dưới. Lực lượng cứu hộ cũng đưa chó nghiệp vụ vào thủy điện Rào Trăng 3 để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích. 
 
Ở tuyến đường 71, với phương châm thông đường đoạn nào xe vào đoạn đó, lực lượng, phương tiện và thiết bị được tăng cường tiến độ thi công tuyến từ Km12 vào Thủy điện Rào Trăng 3 (có sạt lở) để đưa các phương tiện vào phục vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích.
 
Chiều ngày 22/10, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4 đã chỉ đạo, thống nhất phương án tìm kiếm đào từ trên xuống dưới. Quá trình tìm kiếm luôn bám sát diễn biến thời tiết, có phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ.
 
Trên tuyến đường thủy, lực lượng cứu hộ của Công an đi từ lòng hồ thủy điện Hương Điền tiếp cận thủy điện Rào Trăng 4, Rào Trăng 3. Ngoài ra, quân đội sẽ sử dụng máy bay trực thăng để cứu trợ lương thực và tìm kiếm nạn nhân. 
 
Lực lượng quân đội huy động thêm 500 người tham gia công tác tìm kiếm. Họ sẽ mang theo lương thực để ở lại hiện trường. 
 
Lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai công tác trinh sát nắm tình hình sạt lở bằng nhiều phương thức như: Bộ đội trinh sát đường bộ, trực thăng, flycam, máy bay không người lái và thiết lập hệ thống thông tin liên lạc vào Rào Trăng 3.
 
 
Hương Quỳnh (t/h)