Tìm thấy người thứ ba nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440 và 1451 ở TP.HCM

09:43 | 29/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
0h sáng 29/12, lực lượng chức năng tìm thấy người đàn ông đi cùng bệnh nhân 1440 và bệnh nhân 1451 nhập cảnh trái phép ở quận 9, TP.HCM. Hiện đang chờ kết quả xét nghiệm của người này.
Sáng 29/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin về việc tìm thấy người đi cùng bệnh nhân 1440 và 1451 trong quá trình nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đó là nam thanh niên tên K., được tìm thấy lúc 0h sáng 29/12 tại quận 9, TP.HCM.
 
Thời điểm này, K. đang đi làm tại một xưởng gỗ trên địa bàn. Lực lượng y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm của người này và đang chờ kết quả.

Qua xác minh tối 28/12, K. quê ở xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Theo thông tin từ HCDC, K. thuộc nhóm 6 người, trong đó có bệnh nhân 1440 và bệnh nhân 1451, đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

"Công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn bởi không có nhiều thông tin cụ thể. Việc tìm kiếm thành công bởi chủ xưởng gỗ đã báo với Công an quận 9 khi nắm được thông tin", đại diện Trung tâm Y tế quận 9 cho hay.
 
Tìm thấy người thứ ba nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440 và 1451 ở TP.HCM - ảnh 1
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát biên giới sau khi phát hiện nhiều trường hợp vượt biên trái phép

Hiện tại, toàn bộ khu nhà xưởng đã được phong tỏa. Lực lượng y tế đã đưa tổng cộng 15 người tại nhà xưởng trên đi cách ly tập trung.
 
Như đã đưa tin trước đó, ngày 24/12 sau khi cùng nhóm 6 người vượt biên trái phép về Việt Nam, bệnh nhân 1440 cùng một người khác xuống xe dọc đường để về miền Tây, 4 người còn lại di chuyển đến TP.HCM. Sau khi biết thông tin bệnh nhân 1440 nhiễm COVID-19, bệnh nhân 1451 đã liên hệ y tế địa phương để khai báo y tế, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.
 
Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM chiều 27/12 khẳng định bệnh nhân 1451 nhiễm COVID-19. Mẫu thử của 2 người đi cùng cho kết quả âm tính lần 1.
 
Sau khi đến TP.HCM, K. xuống xe tại khu vực nghĩa trang Phúc An Viên. Để tìm được K., chính quyền quận 9 đã huy động lực lượng rà soát, truy vết, trích xuất camera an ninh để tìm kiếm người này.
 
Liên quan đến bệnh nhân 1451 (nam, 23 tuổi, ngụ chung cư Sư Vạn Hạnh, quận 5, TP.HCM), ngành y tế TP.HCM đã xác minh 60 người tiếp xúc gần. Trong đó, 23 trường hợp tiếp xúc gần và 37 trường hợp tiếp xúc khác.
 
 
Hà Ly