Sáng 31/3, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIG, mã: MIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Hà Nội nhằm thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025, báo cáo tài chính kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao hội đồng quản trị (HĐQT) và ban kiểm soát, cũng như bầu bổ sung nhân sự.
Theo lãnh đạo CTCP Hóa chất Đức Giang (mã: DGC), thương chiến Mỹ - Trung không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để công ty đẩy mạnh xuất khẩu phốt pho, đặc biệt là vào thị trường Mỹ đầy tiềm năng.
Nguồn tin của Wall Street Journal cho biết Nhà Trắng vẫn chưa quyết định sẽ áp thuế quan đối ứng với từng quốc gia hay áp chung một mức thuế cho toàn bộ đối tác thương mại của Mỹ.
Giữa bối cảnh bất định do chính sách thuế quan của Mỹ, chuyên gia UOB nêu bật 3 nhóm cổ phiếu tiềm năng và khuyến nghị chiến lược phân bổ danh mục giúp nhà đầu tư vừa nắm bắt cơ hội, vừa phòng ngừa rủi ro hiệu quả.
Ngân hàng Agribank ghi nhận lợi nhuận trước thuế ở mức 27.575 tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm trước và cũng là ngân hàng Big4 đầu tiên có số dư nợ xấu giảm trong năm qua.
Phiên giao dịch ngày 28/3 VN-Index có phiên giảm thứ 3 liên tiếp, biên độ 6,35 điểm (-0,48%) và kết tuần tại 1.317,5 điểm. Độ rộng nghiêng về chiều thận trọng với 293 mã trên HOSE và 18 mã trong rổ VN30.
Sáng 30/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án để nghe báo cáo về tình hình rà soát, đánh giá, tìm giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang tồn đọng.
Trong bối cảnh kinh tế Mỹ suy yếu do chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, thị trường chứng khoán châu Âu đang chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ và vượt trội so với Phố Wall.
Việc kích cầu tiêu dùng góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 8% năm 2025, làm tiền đề cho tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn sắp tới.
Tuần này có sự xuất hiện của một số đơn vị tên tuổi như BIDV mở màn cho nhóm ngân hàng quốc doanh, nhóm chứng khoán có Vietcap và Rồng Việt, hay tập đoàn tư nhân Đức Giang, REE Corp...
Các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp Đức đã có nhiều cuộc tư vấn phân tích lý do vì sao nước này mất đi vị thế thống lĩnh và hướng đi tiếp theo cần thực hiện.
Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư cho nguồn, lưới điện truyền tải giai đoạn 2021-2030 trong Quy hoạch điện VIII khoảng 134,7 tỷ USD, riêng lĩnh vực truyền tải điện sẽ chiếm hơn 10%. Nhiều chuyên gia phân tích đây sẽ là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp hạ tầng điện bứt phá.