Mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới có sự tăng trưởng nhưng số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn không hề giảm đi. Trong 4 tháng đầu năm 2026, cả nước có 119.400 doanh nghiệp gia nhập nhưng cũng có 108.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, thuế quan dần xóa bỏ, cạnh tranh chuyển sang giá trị niềm tin và bản sắc, khi đó thương hiệu trở thành "hộ chiếu mềm" quyết định năng lực vươn ra toàn cầu của hàng Việt. Dù doanh nghiệp đã mở rộng hiện diện quốc tế, khoảng cách giữa có mặt và có chỗ đứng vẫn lớn, cốt lõi nằm ở năng lực xây dựng thương hiệu.
Dự án đường Vành đai 3,5 đoạn kết nối cầu Ngọc Hồi với Quốc lộ 5 đang được triển khai, đặc biệt là đoạn trên cao đi qua khu đô thị Alluvia City ven sông Hồng dần lộ hình hài.
Theo Bloomberg, các quốc gia chủ chốt trong liên minh OPEC+ đã đạt được thỏa thuận tạm thời về việc tiếp tục tăng mục tiêu nguồn cung cho tháng 6 ở mức khiêm tốn nhưng mang tính biểu tượng.
Chủ tên miền chagee.vn cho rằng: “Chagee Investment Pte. Ltd. đã có ít nhất 2 năm để bảo vệ tài nguyên số của mình tại Việt Nam nhưng không thực hiện. Đây là lỗ hổng trong quy trình phòng thủ thương hiệu nội bộ của họ, không phải là cơ sở pháp lý để buộc bên thứ ba từ bỏ tài sản hợp pháp”.
Với lợi thế rõ nét về vị trí địa lý và hệ thống cảng biển, tài chính hàng hải được xác định là một trong bốn trụ cột quan trọng trong định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC). Tuy nhiên, cách tiếp cận không dừng lại ở việc hình thành một “sàn giao dịch” đơn lẻ, mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài chính chuyên biệt phục vụ toàn bộ chuỗi giá trị kinh tế biển của Việt Nam.
Tại thời điểm cuối quý I/2026, một số ngân hàng quy mô nhỏ như PGBank, Saigonbank, Vietbank, Eximbank... ghi nhận tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh so với đầu năm, vượt mức 3%.
Việc phát hành thành công 7.500 tỷ đồng trái phiếu đã đưa CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Minh An trở thành cái tên đáng chú ý trên thị trường. Doanh nghiệp này đồng thời đang đẩy mạnh mở rộng quy mô, gia tăng vốn điều lệ và tham gia vào các dự án bất động sản giá trị lớn.
Từ những biến động bất thường của một số cổ phiếu trước tin đồn, câu hỏi về bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ đang trở thành vấn đề cấp thiết hơn. Không chỉ là trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp, vấn đề còn nằm ở khả năng phản ứng của thị trường trước các rủi ro thông tin, thông qua những cơ chế cảnh báo, giám sát và minh bạch kịp thời hơn.
Khi tin tức chính thống vắng bóng, những suy đoán, thêu dệt và nỗi sợ hãi đã bào mòn niềm tin của cổ đông với doanh nghiệp. Thiệt hại lớn nhất không nằm ở những phiên giảm sàn, mà nằm ở chỗ doanh nghiệp đã đánh mất vị thế "người đồng hành" trong mắt cổ đông.
Trong tuần từ 4/5 đến 8/5, thị trường chứng khoán ghi nhận một số doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền nhằm thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông.