Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Chi, thời điểm này, Bộ Tài chính chưa nhận được đề nghị nào của doanh nghiệp đề xuất thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa.
Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn cho biết, tính đến thời điểm ngày 29/9 thì dư nợ tín dụng cho toàn hệ thống đã đạt 17,41 triệu tỷ đồng và tăng 13,4% so với cuối năm 2024.
Sáng 5/10, kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đạt các mục tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ, với tinh thần: “Tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao”.
Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua (từ 29/9 – 3/10) diễn biến thận trọng, khi nhà đầu tư chờ đợi kết quả xét nâng hạng của tổ chức FTSE Russell, dự kiến công bố vào ngày 8/10. Tâm lý “nghe ngóng” khiến dòng tiền suy yếu, các chỉ số dao động hẹp sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.
Thủy sản Việt Nam vượt mốc 8,3 tỷ USD sau 9 tháng, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 15,5% so với cùng kỳ. Tôm và cá tra tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, trong khi các doanh nghiệp linh hoạt mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm để thích ứng với bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III/2025 tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước – mức cao nhất kể từ 2011 nếu loại trừ giai đoạn phục hồi sau đại dịch.
Xuất khẩu ngô của Mỹ được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục năm thứ hai liên tiếp, sau khi nông dân mở rộng diện tích trồng loại cây dùng làm thức ăn chăn nuôi và nhiên liệu sinh học này, thay vì đậu tương, theo Nikkei Asia.
Báo cáo chiến lược mới công bố của Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng nhịp điều chỉnh hiện tại nhiều khả năng chỉ mang tính kỹ thuật và thị trường có thể quay lại đà tăng từ giữa tháng 10, nhờ sự kết hợp của các yếu tố hỗ trợ về chính sách quốc tế và câu chuyện nâng hạng trong nước.
Doanh nghiệp bất động sản khẳng định đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước kể từ ngày 24/9, đồng thời cho rằng thông tin về việc Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ bị tạm hoãn xuất cảnh là “hoàn toàn bất cập”.
Việt Nam đang nổi lên là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư Đức trong giai đoạn 2025-2026. Với lợi thế về lực lượng lao động trẻ, chi phí cạnh tranh, thị trường nội địa đang mở rộng và môi trường đầu tư cởi mở, ngày càng nhiều doanh nghiệp từ nền kinh tế lớn nhất châu Âu chọn Việt Nam làm điểm đến chiến lược lâu dài.