Trung Quốc - thị trường thương mại điện tử phát triển bậc nhất thế giới, đang dần từ bỏ các chiến lược giá rẻ, tập trung hơn vào trải nghiệm dịch vụ của khách hàng.
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đang tiến gần đến kỷ niệm 4 năm kể từ ngày có hiệu lực. Theo khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), EVFTA chắc chắn đã mở ra cánh cửa cho các doanh nghiệp châu Âu, nhưng vẫn còn nhiều thách thức.
Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, sáng 31/7, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của Ấn Độ trong lĩnh vực dược phẩm.
Dù là mảng đem lại nguồn thu lớn nhất cho Vinaconex song biên lợi nhuận gộp mảng này chưa tới 4% nửa đầu năm khi cựu Chủ tịch Vinaconex từng nhìn nhận giá trị đầu tư công rất lớn nhưng nhà thầu mang tinh thần “ăn no vác nặng” nên lợi nhuận không cao.
Chiều 29/7 tại Hà Nội, đại diện thương hiệu dược mỹ phẩm Lulucell và Hiệp hội công nghệ thẩm mỹ Hàn Quốc (KBIT) đã có buổi đến thăm và làm việc tại Viện thẩm mỹ Xuân Hương nhằm trao đổi về các dự án hợp tác sắp tới.
Liên tiếp những thành tựu được đánh giá cao của VinBigdata tại Việt Nam và quốc tế đã cho thấy năng lực của đội ngũ nghiên cứu khoa học cũng như chất lượng công nghệ ở sản phẩm “made in Vietnam”.
Nhờ lợi nhuận gộp tăng và chi phí tài chính giảm nên HAGL lãi sau thuế 281 tỷ đồng trong quý II. Với kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm 2024, HAGL đang tiến gần hơn tới mục tiêu xoá lỗ luỹ kế.
Việt Nam vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép cán nóng HRC Trung Quốc và Ấn Độ thì Ủy ban châu Âu (EC) cũng vừa có thông báo về việc nhận được yêu cầu điều tra chống bán phá giá với thép HRC có xuất xứ từ Việt Nam. Đây là được cho là diễn biến đáng lo ngại đối với ngành thép Việt Nam.
Báo Financial Times (FT) mới đây có bài viết với tựa đề: "Liên minh châu Âu (EU) lên kế hoạch thương mại ‘hai bước’ để đối phó với kịch bản ông Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ".
Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ phải trả của Novaland là các khoản phải trả khác trên 76.300 tỷ đồng, kế đến là nợ trái phiếu trên 38.600 tỷ đồng, nợ ngân hàng hơn 10.000 tỷ đồng...
Dưới góc nhìn của TS Nguyễn Trí Hiếu, tương lai của ngành địa ốc trong năm 2025 sẽ sáng sủa hơn năm 2024. Nếu có 10 tỷ trong tay, nên bỏ 50% vào ngân hàng, 30% cho bất động sản và 20% còn lại dành cho chứng khoán.