Đề cập đến Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định sẽ có "một thỏa thuận lớn" cần phải thực hiện vào một thời điểm nào đó khi nhấn mạnh không có lý do gì khiến nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc phải tách ra.
Sáng 15/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, năm 2024, tổng tài sản của 671 Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đạt trên 5,6 triệu tỷ đồng, tổng doanh thu đạt gần 3,3 triệu tỷ đồng và nộp NSNN gần 400.000 tỷ đồng.
Thị trường có thêm một phiên phục hồi sau thông tin chính phủ Mỹ sẽ tạm thời miễn trừ thuế đối ứng với các sản phẩm như điện thoại, máy tính, chip bán dẫn...
Sáng nay, 15/4, tại trụ sở Chính phủ, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với các Chủ tịch, Tổng giám đốc một số Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước được tổ chức với chủ đề: Doanh nghiệp Nhà nước tiên phong trong chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng.
Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố, dự kiến hợp nhất tỉnh Bắc Ninh với Bắc Giang. Trước hợp nhất, Bắc Ninh, Bắc Giang đều được coi là thủ phủ khu công nghiệp, cứ điểm sản xuất của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Giá đất tại hai tỉnh này cũng đã có biến động.
Phú Thọ thông báo tiến hành đấu giá 291 ô đất tại các huyện Cẩm Khê, Tam Nông và Thanh Sơn trong tháng 4. Giá khởi điểm cao nhất 12 triệu đồng/m2 và thấp nhất 2,5 triệu đồng/m2.
Tuyên bố của Ủy ban châu Âu nêu rõ EU đã tạm dừng các biện pháp đối phó với chính sách thuế quan của Mỹ để tạo thời gian và không gian cho các cuộc đàm phán EU-Mỹ.
Theo TS Cấn Văn Lực và nhóm nghiên cứu Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, đây là kịch bản tích cực nhất, chiếm 20% xác suất, đòi hỏi đàm phán với Mỹ đạt kết quả rất tích cực, đồng thời khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới bù đắp sự sụt giảm của các động lực truyền thống và do rủi ro thuế quan.
Trước những biến động liên tục trong chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và tình hình địa chính trị ngày càng phức tạp, xuất khẩu của Việt Nam đang chịu áp lực lớn.
Thông tin về việc sáp nhập tỉnh thành, cùng với việc nhiều địa phương công bố bảng giá đất mới và tâm lý FOMO của các nhà đầu tư khiến đất nền nóng sốt.