Nhận định về triển vọng thị trường từ nay đến cuối năm, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) cho rằng VN-Index hiện đang giao dịch dưới tỷ lệ P/E trung bình 10 năm, tạo thêm dư địa cho đà tăng ở nửa cuối năm 2024.
Chiều 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06.
Áp lực trái phiếu đáo hạn vẫn đang đè nặng lên các doanh nghiệp bất động sản Tp. Hồ Chí Minh, đặc biệt trong nửa cuối năm 2024. Điều này buộc các doanh nghiệp trong ngành phải đẩy mạnh tái cấu trúc nợ khiến thị trường chuyển nhượng, thoái vốn các dự án bất động sản diễn ra sôi động hơn trong thời gian gần đây.
Liên danh DECV – THT - GIP Land - ZUPInvest là nhà đầu tư duy nhất đăng ký tham gia thực hiện dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới Kiến Giang, TP Thái Bình. Dự án có tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng.
Cả nước đã quy hoạch hơn 10.000 ha đất làm nhà ở xã hội. Như vậy, so với báo cáo năm 2020 là 3.359 ha thì diện tích đất phát triển nhà ở xã hội đến nay đã tăng thêm 6.641 ha.
Bộ Xây dựng cho biết, nguồn cung bất động sản sau một thời gian hạn chế đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Thị trường ghi nhận sự quay trở lại của hàng loạt dự án cũ được tái khởi động và dự án mới mở bán.
Với hàng loạt ưu đãi có tổng giá trị lên đến 80 triệu đồng cùng cơ hội trả góp hấp dẫn, mẫu xe điện quốc dân VF 5 Plus đang tạo ra một cuộc “chạy nước rút” trong ngày cuối cùng đợt mở cọc siêu ưu đãi của VinFast (ngày 10/7).
Dù thị trường đã ghi nhận áp lực chốt lời đáng kể trong tháng 6, các chuyên gia MAS tin rằng lực cầu đang dần chiếm ưu thế khi giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân mỗi phiên tăng 5% so với tháng trước trong khi tổng khối lượng giao dịch giảm 8,7%.
Một trong các động lực của tăng trưởng kinh tế là vốn tín dụng nhưng trong bối cảnh khó khăn, tăng trưởng GDP có nhất thiết phải cần tăng trưởng tín dụng ở mức cao?
Trước áp lực lớn lên tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước sẽ cần kết hợp nhiều biện pháp từ bán ngoại tệ, nâng lãi suất,... và có thể phải chấp nhận để VND mất giá nhiều hơn 5%.
Các số liệu được công bố bởi ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam đã tăng trưởng trở lại trong nửa đầu năm nay, sau những sự kiện khủng hoảng ở hai năm 2022 - 2023.