"Về bản chất, định giá thị trường đã rẻ đi rất nhiều so với các lần 1.200 trong quá khứ. Trong đầu tư, định giá rẻ là điều kiện tiên quyết để đảm bảo rủi ro thấp và hiệu quả cao. Mốc ảm ảnh 1.200 của VN-Index giờ đã trở thành ngưỡng hỗ trợ rất mạnh. So với nhiều kênh tài sản khác, chứng khoán đang trở lại thành kênh đầu tư có tương quan rủi ro/lợi nhuận hấp dẫn hơn", báo cáo của SGICapital nhận định.
Doanh nghiệp liên quan đến ông Johnathan Hạnh Nguyễn đăng ký bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu của Sasco, đây cũng là lần đầu tiên nhóm công ty gia đình tỷ phú này đăng ký bán cổ phiếu sau nhiều năm nắm giữ.
Khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng, bức tranh kinh tế Hải Phòng tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng trong 4 tháng đầu năm.
Các ngân hàng quy mô nhỏ như ABBank, VietABank và KienlongBank đang có định giá theo hệ số P/B ở mức thấp, trong khi các ông lớn Big4 như Vietcombank, BIDV đang sở hữu định giá cao nhất toàn ngành.
Theo TS. Cấn Văn Lực, tình trạng tăng giá bất động sản vẫn tiếp tục tiếp diễn. Trong giai đoạn 2019 - 2024, giá bất động sản tại Việt Nam đã tăng tới 59%, cao hơn cả Mỹ, Úc, Nhật Bản và Singapore.
Hơn 100 lô đất tại các huyện vùng ven như Mỹ Đức, Thạch Thất, Phúc Thọ, Ba Vì tiếp tục được ra đấu giá trong tháng 5 này, giá khởi điểm chỉ từ 1,2 triệu đồng/m2.
Giữa bối cảnh thị trường đang cần một cú hích về tính minh bạch và chuẩn hóa thông tin, Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân xuất hiện như một nền tảng thể chế có khả năng định hình lại toàn bộ cách thức vận hành thị trường bất động sản trong tương lai.
Đến cuối tháng 4, nhà đầu tư cá nhân trong nước có tổng cộng hơn 9,8 triệu tài khoản, tương đương gần 10% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2025
Doanh nghiệp, địa phương, người dân đang vô cùng hồ hởi với Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển kinh tế tư nhân (KTTN). Nghị quyết đã đi thẳng vào các điểm nghẽn thể chế, đặc biệt là các điều kiện kinh doanh phức tạp, phân biệt đối xử và rào cản pháp lý đối với doanh nghiệp tư nhân.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Công điện số 60/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.