Tin tức thị trường mới nhất ngày 29/9/2020: Giới buôn khẩu trang 'lướt sóng' ôm nợ

07:01 | 29/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tin tức thị trường mới nhất ngày hôm nay (29/9) tiếp tục với giá thịt lợn đang trên đà giảm, người Hà Nội đội mưa xếp hàng từ 4h sáng chờ mua bánh Trung Thu.
Tin tức thị trường mới nhất ngày hôm nay (29/9) với những thông tin đáng chú ý sau đây: 
 
Dự báo giá lợn hơi ngày 29/9: Chăn nuôi an toàn và hiệu quả, giá lợn hơi sẽ đi xuống?

Giá lợn hơi ngày 28/9 đi ngang tại miền Nam trong khi hai khu vực còn lại chứng kiến mức thu mua điều chỉnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hà Tĩnh thực hiện chăn nuôi lợn hơi an toàn và hiệu quả trong các trang trại, phấn đấu đến năm 2025 đạt 15.500 con.
 
Tin tức thị trường mới nhất ngày 29/9/2020: Giới buôn khẩu trang 'lướt sóng' ôm nợ - ảnh 1
Chăn nuôi an toàn và hiệu quả, giá lợn hơi sẽ đi xuống? Ảnh minh họa

Cụ thể, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc tăng giảm trái chiều từ 76.000-80.000 đồng/kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi giao dịch ổn định trong khoảng từ 76.000 - 82.000 đồng/kg. Thị trường lợn hơi miền Nam không ghi nhận điều chỉnh mới trong hôm nay, duy trì thu mua quanh ngưỡng 80.000 - 82.000 đồng/kg.

Cảnh báo nguy cơ một số mặt hàng dệt may xuất khẩu sang EAEU vượt ngưỡng

Cụ thể, các mặt hàng váy, đầm, quần áo phụ nữ (mã HS 6104.41, 6104.42, 6104.43, 6104.44, 6104.49, 6204.42, 6204.44, 6204.49) của Việt Nam xuất khẩu vào EAEU trong thời gian từ tháng 01/2020 đến tháng 7/2020 đã đạt 79,4% mức ngưỡng quy định cho năm 2020.

Năm 2030, dự kiến công suất nguồn điện tăng thêm khoảng gần 80.000 MW
 
Tin tức thị trường mới nhất ngày 29/9/2020: Giới buôn khẩu trang 'lướt sóng' ôm nợ - ảnh 2
 
Ảnh minh họa

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Hoàng Quốc Vượng cho biết, theo chương trình phát triển nguồn điện giai đoạn tới năm 2030 , dự kiến tổng công suất nguồn điện tăng thêm so với năm 2020 khoảng gần 80.000 MW, trong đó các nguồn điện lớn.

Người Hà Nội đội mưa, “chầu chực” từ 4 giờ sáng mua bằng được chiếc bánh Trung Thu nổi tiếng

Đến hẹn lại lên, hàng năm vào những ngày giáp Tết Trung Thu (từ 10 – 15/8 âm lịch) người dân thủ đô lại đổ xô tới mua bánh tại một cửa hàng bánh Trung Thu nổi tiếng Hà Nội. Năm nay, do ảnh hưởng của Covid – 19 nên mọi hoạt động mua bán đều đảm bảo thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch bệnh.
 
Tin tức thị trường mới nhất ngày 29/9/2020: Giới buôn khẩu trang 'lướt sóng' ôm nợ - ảnh 3
Khách hàng xếp hàng từ 4 giờ sáng chỉ để mua được chiếc bánh Trung Thu truyền thống yêu thích tại một cơ sở Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Dân Việt

Tiểu thương ôm nợ trăm triệu vì trữ khẩu trang mùa dịch

Nếu thời điểm đầu dịch bệnh giá khẩu trang bán ra từ 400.000 - 450.000 đồng/hộp khẩu trang 4 lớp kháng khuẩn thì đợt dịch COVID-19 lần 2, giá cao nhất cũng chỉ dao động ở mức 160.000 - 230.000 đồng/hộp. Nhiều tiểu thương cho hay, giá khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp bán ra chỉ 50.000 đồng/hộp mà bán cũng chỉ được 2 thùng. Thậm chí, loại khẩu trang 3 lớp giá còn 35.000 - 40.000 đồng/hộp. Giờ đang phải nợ gần 50 triệu đồng vì ôm khẩu trang quá nhiều.
 
Tin tức thị trường mới nhất ngày 29/9/2020: Giới buôn khẩu trang 'lướt sóng' ôm nợ - ảnh 4
Tiểu thương ôm nợ trăm triệu vì trữ khẩu trang mùa dịch. Ảnh: Lao động

Tủ bếp, tủ nhà tắm là mặt hàng chiến lược tại thị trường Mỹ

Trong 9 tháng đầu năm 2020, sản phẩm tủ bếp, tủ nhà tắm xuất khẩu đạt trên gần 1 tỷ USD, tăng trên 80% so với cùng kỳ. Thị trường chiến lược của mặt hàng này chính là Mỹ với thị phần xuất khẩu lên tới 90%.
 
Hải Yến

ĐỌC NHIỀU