Tổng thống Mỹ Joe Biden cấm gọi COVID-19 với các tên 'virus Trung Quốc', 'virus Vũ Hán'

17:02 | 27/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành lệnh cấm gắn dịch bệnh COVID-19 với các địa danh, vị trí địa lý như "virus Trung Quốc" và "virus Vũ Hán".
Tờ South China Morining Post dẫn bản lại ghi nhớ của Tổng thống Biden công bố ngày 26/1 cho biết, những tuyên bố mang tính kích động đã khiến nhiều gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương gặp nguy hiểm.
 
"Chính phủ liên bang phải thừa nhận, việc gắn dịch bệnh COVID-19 với các địa danh, vị trí địa lý đã góp phần gây ra những quan điểm bài ngoại, thông qua hành động của các nhà lãnh đạo chính trị..."
 
Tổng thống Mỹ Joe Biden cấm gọi virus Trung Quốc
Tổng thống Biden
 
Đối với bản ghi nhớ này, Tổng thống Biden nhấn mạnh, các cơ quan hành pháp cần phải đảm bảo những hành động, tài liệu và tuyên bố chính thức, quyết không thể hiện hay kích động thái độ phân biệt chủng tộc và bài ngoại đối với người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương. 

Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần sử dụng các cụm từ như “virus Vũ Hán”, “virus Trung Quốc” hay “cúm kungfu” (kingfu là môn liên tưởng gần gũi với Trung Quốc) để miêu tả về đại dịch COVID-19. Đây được cho là nguyên nhân gây ra những vụ tấn công, quấy rối nhắm tới những cộng đồng thiểu số ở Mỹ. 
 
Việc mô tả của ông Trump còn khiến Bắc Kinh tức giận, nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc của ông Trump về việc virus Sars-CoV-2 có thể xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Thậm chí, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh còn dùng từ "điên rồ" khi nói về giả thuyết của chính quyền Trump. 

Theo ông Aryani Ong – một nhà hoạt động nhân quyền cho người Mỹ gốc Á, cho biết chỉ tính trong vài tháng của năm 2020 đã ghi nhận trên 2.600 vụ tấn công và quấy rối người Mỹ gốc Á, gấp hàng chục lần so với mọi năm.

Tiểu Long