Top Glove đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ nhu cầu tiêu thụ găng tay cao su bùng nổ trong đại dịch COVID-19

13:25 | 11/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đại dịch COVID-19 đẩy mạnh nhu cầu trang thiết bị bảo hộ y tế, khiến Top Glove, "đại gia" găng tay cao su lớn nhất thế giới của Malaysia đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý vừa qua, tăng hơn 20 lần so với cùng kỳ 2019.
Cụ thể, hãng tin Bloomberg dẫn báo cáo tài chính của Top Glove cho biết lợi nhuận ròng của công ty có trụ sở ở Malaysia này đạt 2,38 tỷ Ringgit, tương đương 584 triệu USD, trong quý kết thúc vào tháng 11, tăng hơn 20 lần so với mức 111,4 triệu Ringgit cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tăng gấp 4 lần, đạt 4,76 tỷ Ringgit.
 
Top Glove đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ nhu cầu tiêu thụ găng tay cao su bùng nổ trong đại dịch COVID-19 - ảnh 1
Sản xuất găng tay tại công ty Top Glove. Ảnh: Reuters

Thậm chí, dù vaccine ngừa COVID-19 có được tiêm chủng rộng rãi trên toàn cầu trong năm tới, thì nhu cầu găng tay cao su vẫn sẽ lớn bởi nhân viên y tế phải đeo găng tay khi tiêm. Top Glove khẳng định đã dành 10 tỷ Ringgit để mở rộng công suất lên 100 tỷ chiếc găng tay trong 5 năm tới.

Cổ phiếu Top Glove và các công ty cùng lĩnh vực đã trở thành những cổ phiếu được quan tâm nhất trên thị trường chứng khoán Malaysia năm nay. Trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang hoành hành khắp thế giới, nhu cầu bùng nổ đối với các đồ bảo hộ y tế đưa những cổ phiếu này lên những mức giá cao chưa từng thấy.

Top Glove cũng chi 100 triệu Ringgit để làm nhà ở cho công nhân sau khi xảy ra nhiều ca nhiễm COVID-19 tại các nhà máy của công ty vào tháng trước, khiến Chính phủ Malaysia yêu cầu Top Glove đóng cửa 28 trong số các nhà máy của hãng. Những nhà máy bị ảnh hưởng chiếm khoảng 50% tổng công suất sản xuất của Top Glove.

Hiệp hội Các nhà Sản xuất Găng tay Cao su Malaysia lên tiếng trấn an rằng chính phủ sẽ điều chỉnh khả năng sản xuất để giải quyết tình trạng thiếu hụt tạm thời và sẽ không có bất kỳ sự gián đoạn nghiêm trọng nào đối với sản phẩm hiện đang được cung cấp rộng rãi trên thế giới.

Top Glove đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ nhu cầu tiêu thụ găng tay cao su bùng nổ trong đại dịch COVID-19 - ảnh 2
Top Glove đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ nhu cầu tiêu thụ găng tay cao su bùng nổ trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Bloomberg

Việc công ty trở thành một ổ dịch đã khiến giá cổ phiếu Top Glove giảm 17% trong tháng 11. Tuy vậy, trong năm nay, cổ phiếu này đã tăng giá 300%.

Theo Reuters, Malaysia hiện sản xuất gần 70% lượng găng tay cao su y tế trên thế giới, và nhu cầu về mặt hàng này trên toàn cầu đã tăng cao trong đợt đại dịch, giúp các nhà sản xuất như Top Glove đạt lợi nhuận kỷ lục.

Trước đó, ngày 24/11, Top Glove dự kiến hoạt động giao hàng sẽ bị trì hoãn và doanh thu sẽ bị ảnh hưởng trong năm tài chính 2021. Top Glove có khoảng 16.000 nhân viên làm việc tại các nhà máy và điều hành 47 nhà máy ở Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam, với 36 nhà máy trong số đó sản xuất găng tay.
 
Hải Yến